Nông thôn mới

Hương Khê: Quan thầu xây dựng, Nhà nước mất tiền, dân rơi lệ

Những năm qua, Nhà nước rót hàng nghìn tỉ đồng vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (NTM). Hà Tĩnh là một trong những tỉnh tích cực nhất, NCT vận động con cháu, hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, đất vườn… Đáng tiếc, xã Gia Phố, huyện Hương Khê lại xảy ra chuyện quan tham, đục khoét tiền của Nhà nước, nhân dân, làm thất thoát kinh tế hàng tỉ đồng, đã bị pháp luật đưa ra đánh sáng, kiểm điểm, xử phạt…

Chưa hết phẫn nộ, ông Võ Quang Hoan, đại diện hàng chục hộ dân làm đơn tố cáo cán bộ xã lập hai chủ tài khoản, chi ngang, rút tiền không có sổ cập nhật, lập hồ sơ khống, báo cáo sai sự thật, tham nhũng vốn xây dựng NTM. Qua biên bản giám sát nguồn vốn xây dựng NTM, mà Hội đồng Giám sát UBND xã làm việc ngày 16/9/2012 có hai chủ tài khoản là tài khoản của UBND xã Gia Phố và tài khoản của Đảng ủy xã Gia Phố. Cùng thời điểm có 3 kế toán, 3 thủ quỹ nhận tiền tại Kho bạc Nhà nước huyện, nhiều phiếu rút tiền không có nội dung chi, nhiều giấy nhận tiền không có chữ kí duyệt của chủ tài khoản, không có cả chữ kí người nhận…

hatinh24h

Có những khoản tiền hai thủ quỹ đều trả một nội dung, những khoản thanh toán trả nguyên phần tiền đã ứng trước. Không có sổ theo dõi tiền gửi, tiền mặt, không lập phiếu thu, chi ngân sách, kê thu 1,52 tỉ đồng; chi 2,77 tỉ đồng. Nguồn ngân sách xã lẫn lộn nguồn hỗ trợ khác. Lợi dụng kẽ hở lấy 50 triệu đồng tiền xây dựng NTM cho cá nhân Kho bạc vay, bị người dân phát hiện, tố cáo mới trả lại. Hơn 25 công trình xây dựng NTM, có 38 lần xóm trưởng, cán bộ UBND xã nhận gần 10,807 tỉ đồng. Số tiền này cán bộ xã nhận giúp hay có quyền đứng ra nhận chi, thầu công trình xây dựng, khi chưa có bằng cấp chuyên ngành theo luật định. Đơn trước người dân đã gửi hồ sơ, biên bản gốc lên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ ngày 28/3/2014 đến nay vẫn không thấy hồi âm.

hatinh24h1

Trong biên bản làm việc ngày 31/10/2013 với Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Anh Chứ, Bí thư Đoàn xã đã trình bày số vật liệu của hai xóm 3, 4 là 136,506 triệu đồng. Trong khi đó, Giáo họ Hòa Nam và nhân dân hai xóm trên khẳng định, chưa kể hiến đất, tổng số tiền năm 2013 đã đóng góp hơn 500 triệu đồng, trong đó nhân dân 318 triệu đồng, xi-măng tỉnh đầu tư và hảo tâm của con em trong ngoài giáo họ. Lí do gì, trong sổ chi tiết các công trình xây dựng cơ bản NTM, có mã dự án 7389541, với tổng tiền nghiệm thu 959,967 triệu đồng lại được thanh toán?

Tại trụ sở UBND xã Gia Phố, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Lương công nhận, việc tố cáo là có thật, khi đó mới xử ông Nguyễn Văn Trọng, kế toán ngân sách xã 8 năm tù. Hiện có nhiều gói thầu chất lượng kém như công trình Trường Trung học, Trường Mầm non, đường… Đoàn thanh tra huyện, tỉnh, Nhà nước đang điều tra. Bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBND xã lại cho rằng: Đường, mương, cầu cống được bê-tông hóa hết rồi, nhưng người dân lại phản ảnh, công trình chất lượng kém. Bà Phan Thị Tùng ở xóm 3 phải nhờ điện thị trấn; ông Dương Văn Tạo, xóm Trung Phố hiến hơn 100m2 đất vườn để làm đường liên thôn vẫn chưa thi công.

Tránh tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự an ninh trong địa phương, mong các cấp thẩm quyền vào cuộc sớm làm sáng tỏ sự việc, giải quyết dứt điểm sai phạm, lợi dụng chức quyền tham ô, đục khoét tài sản của đất nước, nhân dân. Lập lại kỉ cương, đưa người đủ tài đức lên giúp dân, xây dựng niềm tin an lạc, người dân có cuộc sống hạnh phúc trong cảnh xanh sạch.(Còn tiếp)…

 Bài và ảnh Trần Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP