Tin Hà Tĩnh

Hơn 1 tỉ đồng cho màn bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra vào ngày 30.4 tới đây sẽ có màn bắn pháo hoa với kinh phí hơn 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Người dân chen chúc xem bắn pháo hoa ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tối 23.4 vừa qua. Ảnh: QD.


Ngày 25.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh cho biết, đề nghị được bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 đã được Chính phủ đồng ý, cấp phép.

Cũng theo ông Sáng, kinh phí để tổ chức các hoạt động liên quan đến lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 và các hoạt động bên lề văn hóa, thể thao bên lề hết hơn 3 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa 100%. Trong đó, riêng kinh phí bắn pháo hoa hết khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, vào ngày nghỉ lễ 30.4 tới đây, Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2022 tại biển Thiên Cầm thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển”.

Biển Thiên Cầm là nơi diễn ra lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 vào tối 30.4, trong đó có màn bắn pháo hoa. Ảnh: Trần Tuấn.


Cùng với lễ khai trương sẽ có nhiều sự kiện nổi bật bên lề như: Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh môn bóng chuyền bãi biển nam, nữ; hội thi tinh hoa ẩm thực Hà Tĩnh lần thứ III; hội chợ đêm; hội đua thuyền; Festival âm nhạc và trình diễn nghệ thuật ánh sáng; lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn…

Khai trương du lịch biển là dịp để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế du lịch biển của Hà Tĩnh với mong muốn thu hút du khách nhằm phục hồi và phát triển lĩnh vực này sau một thời gian dài khó khăn vì ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP