Trong nước

Hoãn lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh để xem xét bổ sung tác giả

Theo thông tin mới nhất từ Bộ VHTTDL, do có sự thay đổi đột xuất nên Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm nay sẽ hoãn, không diễn ra vào 8h30 ngày 11.3 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội như dự kiến.

Cố nhạc sĩ Thuận Yến.

Mới đây, Bộ VHTTDL cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho nhạc sĩ Thuận Yến và Giải thưởng Nhà nước cho 8 tác giả, do đã bổ sung đủ điều kiện xét tặng.

Tờ trình nêu rõ: Ngày 2.3.2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch Nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật cho tác giả Thuận Yến có cụm tác phẩm đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và tỉ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước”.

8 tác giả được đề nghị tiếp tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước bao gồm: Nhà nghiên cứu di sản Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Hoàng Anh Nhân, nhạc sĩ Trần Viết Bính (Trần Việt), nhạc sĩ Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh), nghệ sĩ Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), nghệ sĩ Phạm Vũ La (Hoàng Luyện), tác giả Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh).

Trước đó, Bộ VHTTDL cũng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2016 cho 2 cố tác giả là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (Xuân Quỳnh) và Hà Đức Trọng (Thu Bồn).

Về trường hợp các tác giả chưa được xem xét để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này (Nhạc sĩ – NSND Đinh Ngọc Liên, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ninh Viết Giao, Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, Nhà báo – nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng và GS.NSND Trần Bảng), dự kiến trong ngày 10.3 tới, Hội đồng giải thưởng các cấp sẽ có cuộc họp xem xét cụ thể để đưa ra quyết định.

BÍCH HÀ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP