Thể thao

HLV Hà Nội FC muốn thắng Hà Tĩnh để vô địch V.League

HLV Chun Jae Ho khẳng định Hà Nội FC hướng tới một chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để giành chức vô địch V.League 2022.

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Viettel, HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC chia sẻ: “Sau trận đấu với Thanh Hóa, đội của chúng tôi gặp nhiều tổn thất. Văn Hậu bị treo giò, Văn Quyết, Hai Long gặp chấn thương. Đội phải thay đổi con người và lối chơi. Nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ nên Hà Nội FC đã giành chiến thắng.

Lịch thi đấu của Hà Nội FC tới đây khá dày. Điều mà đội cần phải chuẩn bị ngay lúc này là giúp các cầu thủ hồi phục, đạt thể trạng tốt. Mục tiêu cá nhân của tôi lúc này là giúp đội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà để giành chức vô địch. Đội sẽ nỗ lực hết sức cũng như nghiên cứu kỹ càng đối thủ”.

HLV Chun Jae Ho muốn thắng Hà Tĩnh để vô địch sớm 1 vòng đấu

Ở trận đấu này, Hà Nội FC bị tước một bàn thắng sau tình huống nhạy cảm liên quan đến việt vị của tiền đạo Lucao. Đánh giá về công tác trọng tài, HLV Chun Jae Ho cho hay: “Trong tài cũng chỉ là con người. Hà Nội FC cũng trải qua nhiều trận đấu bị xử sai hoặc bất lợi. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài”.

Liên quan đến Viettel, HLV Bae Ji Won của đội bóng áo lính nói: “Ở tình huống đầu tiên mà Hà Nội FC ghi bàn, ngay trước khi Viettel chịu bàn thua, Tiến Anh dường như bị đẩy bởi hậu vệ Hà Nội FC. Rồi khi tranh chấp trong vòng cấm, Thanh Bình khi đẩy bóng ra đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Có 2 tình huống penalty mà Viettel đáng được hưởng. Trong trận, cầu thủ Viettel bị chấn thương nhiều. Nguyên Mạnh chấn thương ở vùng mặt, nằm sân lâu nhưng trọng tài chỉ cho 3 phút bù giờ”.

Hà Nội FC khẳng định bản lĩnh nhà vô địch với chiến thắng 1-0 trước Viettel

Ông Bae Ji Won khép lại: “Nói về trọng tài thì rất khó. Tôi tin trọng tài ngoại chắc chắn sẽ làm tốt hơn ở những trận đấu như thế này. Với bóng đá Việt Nam, vấn đề trọng tài cần làm sát sao để có những quyết định xác đáng hơn trên sân”.

Về lịch thi đấu, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vào ngày 13/11. Đây là cơ hội lớn khi Hà Nội FC chỉ cần đúng 1 điểm để vô địch giải đấu.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.me

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP