Tin thế giới

Hàn Quốc cân nhắc bắt giữ CEO của Samsung

Đội công tố viên điều tra Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang xin lệnh bắt giữ hai CEO của Samsung.

Hàn Quốc chưa quyết định xin cấp lệnh bắt giữ Giám
Hàn Quốc cân nhắc bắt giữ Giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung.

Ngày 10/1, hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Văn phòng công tố đặc biệt của Hàn Quốc chịu trách nhiệm điều tra bê bối của Tổng thống Park Geun-hye cho biết, cơ quan này chưa quyết định xin cấp lệnh bắt hai Giám đốc điều hành của Tập đoàn Samsung.

Trước đó, cùng ngày, Yonhap dẫn lời nhiều nguồn tin giấu tên cho biết, đội công tố viên điều tra Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang xin lệnh bắt giữ hai CEO của Samsung. Tuy nhiên sau đó, văn phòng của đội công tố viên cho hay, họ đã triệu tập Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Choi Gee-sung và Chủ tịch Tập đoàn Chang Choong-ki để thẩm vấn với tư cách là nhân chứng. Cả hai bị thẩm vấn về cáo buộc hối lộ Quỹ lương quốc gia Hàn Quốc chấp nhận cho hai chi nhánh của Samsung sáp nhập, theo Reuters.

Người phát ngôn Tập đoàn Samsung từ chối bình luận. Đây là một trong những cáo buộc nằm trong bê bối tham nhũng, lạm dụng chức quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bạn thân.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP