Các Sở - Ban - Ngành

Hải quan cửa khẩu Cầu Treo tạo điều kiện cho khách về quê ăn tết

Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh), trong những ngày cuối cùng của năm, số lượng người, phương tiện, hàng hóa của lao động Việt Nam đang làm ăn ở Lào, Thái Lan nhập cảnh về quê ăn Tết qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng đột biến.

Công chức Hải quan cửa khẩu Cầu Treo kiểm tra hành lý xuất nhập cảnh. Ảnh: M.Hùng.

Trước tình hình đó, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, linh hoạt phục vụ nhân dân sớm về quê đón tết cùng gia đình.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trong tháng cuối cùng của năm âm lịch 2014, đặc biệt là vào những ngày gần Tết Nguyên đán, lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua khu vực cửa khẩu đang gia tăng đột biến.

Ông Nguyễn Hồng Linh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, trong những ngày gần đây, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đón nhận khoảng 3.000 – 3.500 người và khoảng 500 phương tiện lưu thông, chủ yếu là nhân dân các tỉnh miền Trung đi làm ăn ở Lào, Thái Lan trở về quê đón Tết. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với đơn vị là đảm bảo tốt công tác quản lý, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình để vận chuyển hàng cấm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu qua lại biên giới. Dịp Tết Ất Mùi 2015, đơn vị bố trí 50% quân số bao gồm cả lãnh đạo và công chức thừa hành.

Trước tình hình người và phương tiện, hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu tăng đột biến, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng hàng lậu, hàng quốc cấm lọt vào nội địa. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn ở phía cửa khẩu đối diện không để tình trạng ùn ứ người và phương tiện tại khu vực biên giới.

Tất cả hàng hóa xách tay của người dân đều qua hệ thống máy soi hiện đại có sự giám sát của cán bộ nghiệp vụ hải quan. Trước đó, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền nên chưa phát hiện trường hợp nào mang chất cấm khi nhập cảnh trở về nước, ông Nguyễn Hồng Linh nhấn mạnh.

Theo quy định, thỏa thuận giữa hai nước Việt Nam – Lào, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ làm thủ tục XNC qua lại cho hành khách từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút cùng ngày. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Linh những ngày giáp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng ở hai phía cửa khẩu đối diện có thể thông báo, thỏa thuận kéo dài thời gian phục vụ đến 23 giờ hàng ngày để nhân dân được về quê ăn tết.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Đinh Văn Hòa cho biết, để đảm bảo công tác quản lý và tạo điều kiện cho nhân dân, lao động về quê đón tết, lãnh đạo Cục chỉ đạo các chi cục bố trí đủ 50% quân số trực trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đảo Lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP