Pháp luật

Hai con chết oan, cầu cứu danh hài Hoài Linh: Chuẩn bị xét xử

Sau nhiều cố gắng, vụ tai nạn giao thông làm hai bé gái tử vong thương tâm khiến gia đình phải cầu cứu danh hài Hoài Linh sắp được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Liên quan đến vụ cầu cứu danh hài Hoài Linh vì 2 con chết oan, dự kiến ngày 13/3 tới đây, TAND tỉnh Bình Dương sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đối với bị cáo Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).

Người thân bên di ảnh 2 bé bị TNGT chết oan.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận vì ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An và Viện KSND TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) không khởi tố vụ án vì hành vi điều khiển ôtô gây tai nạn của tài xế Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất thắng, là yếu tố khách quan.

Điều đáng nói là dù kết luận của các cơ quan tố tụng TX Dĩ An xác định tài xế Dương không có GPLX phù hợp với loại xe điều khiển nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, CQĐT Công an TX Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình 2 cháu bé đã khiếu nại kết luận của cơ quan tố tụng TX Dĩ An, đồng thời quay lại đoạn video clip để cầu cứu danh hài Hoài Linh

Quá bức xúc với kết luận nói trên và tột cùng đau khổ, người thân của các nạn nhân đã khiếu nại đến VKSND, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương; đồng thời ôm di ảnh 2 con bị tai nạn tử vong khóc nức nở rồi nhờ người thân quay lại đoạn video clip để…cầu cứu danh hài Hoài Linh.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định hành vi của tài xế Dương đủ dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ nên khởi tố, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Thái Dương.

Đồng thời, VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu VKSND TX Dĩ An hủy quyết định không khởi tố vụ tai nạn giao thông của Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An.

Chiều 13/2/2017, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, vợ anh Phú) chạy xe máy chở theo con gái nhỏ là bé Nguyễn Thị Thanh Nga (2 tuổi) từ nhà ở phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến trường học đón con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi).

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc.

Trong lúc chị Chung cùng 2 con và rất nhiều phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 5 giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Thanh Niên và đường Cây Da (thuộc KP Tân Phú 2, phường Tân Bình) thì bị xe khách 29 chỗ mang BKS 51B-176.41 do Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển đang chạy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn lao tới. Chiếc xe khách 29 chỗ nói trên tông vào 2 ôtô bán tải của anh Lý Minh Thanh và Vũ Hồng Tâm đang chạy song song cùng chiều, rồi lao tiếp đường Cây Da nối dài, đụng vào xe máy của 3 mẹ con chị Chung và hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn khác. Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại sau khi tông gãy trụ điện và lao xuống rãnh cống thoát nước ven đường.

Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc làm 2 bé Nga và Lan tử vong tại chỗ, chị Chung và người phụ nữ đi xe máy khác tên Nguyễn Thanh Tâm bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Vũ Sơn

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP