TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Xe chạy vượt tuyến gần 10 ngày, ngành chức năng không biết?

Mặc dù xe khách chạy vượt tuyến gần 10 ngày liên tục nhưng cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh không xử lý?

Sau khi nhận được phản ánh tình trạng xe khách Châu Tịnh chạy vượt tuyến để đón trả khách, từ ngày 18/7 đến ngày 26/7, PV Báo Giao thông đã đến những địa chỉ theo phản ánh để tìm hiểu thực hư.

Xe Châu Tịnh 38B - 006.11 tại cây xăng dầu Cầu Trù, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Xe Châu Tịnh 38B – 006.11 tại cây xăng dầu Cầu Trù, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Một sự thật bất ngờ, trong gần 10 ngày liên tục (từ 18/7 đến 26/7), hai xe khách giường nằm Châu Tịnh tuyến Thị xã Hồng Lĩnh – Hà Nội BKS 38B-006.11 và xe 38B-006.27 luân phiên vô tư vượt tuyến hàng chục kilômét, hướng từ Thị xã Hồng Lĩnh đi vào thị trấn huyện Can Lộc, sau đó vòng xuống xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà để đón khách, nhưng không hề bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử lý. Theo quy định, những xe này chỉ được phép đón trả khách trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

1111111
Xe 38B – 006.27 đi qua xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà lúc 21h ngày 20/7 (Ảnh cắt từ clip)

Đặc biệt hơn, theo quy định các xe khách này được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kết nối trực tiếp về Sở GTVT Hà Tĩnh để quản lý giám sát hành trình, luồng tuyến, tốc độ… nhưng không hiểu sao Sở GTVT Hà Tĩnh vẫn không biết hay đã “làm ngơ” cho xe Châu Tịnh hoạt động công khai, trái phép nhiều ngày như vậy?

Trước đó, vào tháng 5/2016, hàng loạt xe khách Châu Tịnh mặc dù bị thu hồi phù hiệu tuyến nhưng vẫn vô tư “chạy chui” tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội. Sau khi xe này chạy chui được gần 15 ngày thì Báo Giao thông phản ánh, đến lúc đó nhà xe Châu Tịnh mới chịu đưa phù hiệu vào nộp cho Sở GTVT Hà Tĩnh.

Thời điểm đó, một cán bộ Sở GTVT Hà Tĩnh đã “đẩy” trách nhiệm cho công an: “Giờ việc xử lý là do bên công an, chúng tôi đã thông báo cho công an rồi. Sở GTVT đã thu hồi (giấy phép kinh doanh vận tải), đã thông báo thì khi xe hoạt động ngoài đường, công an phải chặn, phải xử chứ”.

111111112
Xe 38B – 006.11 tại thị trấn huyện Can Lộc lúc 20h15 ngày 21/7 (Ảnh cắt từ clip)

Việc gần 10 ngày qua, 2 xe khách BKS 38B-006.11 và xe 38B-006.27 luân phiên chạy vượt tuyến hàng chục km, đi qua địa phận 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà để đón trả khách nhưng Sở GTVT Hà Tĩnh vẫn không xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng có sự “chống lưng” cho xe Châu Tịnh hoạt động trái phép trong những thời gian qua? Trong trường hợp nếu những xe này xảy ra tai nạn thì trách nhiệm thuộc về ai?

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Tuấn Thiện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP