Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Vì sao một Đảng viên mãi không nhận được huy hiệu?

Hàng chục năm trôi qua con cháu của cụ Trương Văn Mai (SN 1926, trú tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn không hiểu vì sao cụ đủ điều kiện nhưng đến nay vẫn không được nhận Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng…

Ước nguyện của một Đảng viên

Phản ánh đến PV, ông Trương Tiến Lương là (con trai của cụ Trưởng Văn Mai, SN 1966) cho biết: Cụ Mai được kết nạp vào Đảng năm 1947; mất tháng 6/2000. Từ khi cụ Mai vào Đảng đến lúc mất là được 52 năm, 9 tháng, 16 ngày.

Quá trình công tác cụ Mai đã trải qua nhiều cương vị tại cơ sở như: Ban chấp hành Đoàn, Bí thư chi bộ xã Liên Hải; Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Liên Hải; Chủ nhiệm Hợp tác xã đánh cá Trung Hải; Phó chủ nhiệm Tài vụ Hợp tác xã Liên Hải ….

Những công hiến của cụ Mai đều được các ban ngành địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Cụ Mai đủ điều kiện để được cấp Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng. Đại diện UBND xã Thạch Hải đã ký nhận tại hồ sơ lưu của Ban tổ chức Huyện ủy Thạch Hà.

Tuy nhiên đến nay hơn 15 năm qua, gia đình vẫn không nhận được huy hiệu của cụ mà không biết lý do tại sao.

hatinh24h
Ông Trương Tiến Lương trình bày sự việc với PV

Theo ông Lương, năm 1987, bố ông tròn 40 năm tuổi Đảng, sau đó vài năm thì được Ban chấp hành Đảng ủy, thường vụ Đảng ủy xã Thạch Hải họp đề nghị lên cấp trên phong tặng huy hiệu.

Thế nhưng dù đạt điều kiện để được nhận hồ sơ đã hoàn chỉnh nhưng cụ Mai vẫn không được nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng. Cho đến khi cụ Mai trải qua 50 năm tuổi Đảng, hồ sơ đã hoàn thành nhưng chờ mãi đến khi cụ Mai mất vẫn không được nhận hai Huy hiệu cao quý trên. Từ khi cụ Mai mất đến nay 15 năm trôi qua gia đình vẫn cho những tấm Huy hiệu trong sự mõi mòn và vô vọng.

Theo bà Trần Thị Hương (Bí thư xã Thạch Hải giai đoạn 2010 – 2014): Cụ Trương Văn Mai được xã làm hồ sơ đầu năm 2003, được cấp trên đồng ý tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đến năm 2005 thì tôi thấy huy hiệu vẫn nằm trong tủ của văn phòng Đảng ủy xã. Lúc đó tôi có nói với ông Trương Tiến Chương nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hải (nay đã về hưu) trao cho gia đình ông Lương, nhưng ông Chương không trao và tôi không biết vì lý do gì”.

Ông Lương chia sẻ: “Cả cuộc đời bố tôi đều cống hiến cho Đảng, cho Nhân dân. Ngay cả khi chuẩn bị qua đời bố tôi vẫn làm Bí thư của Hội người cao tuổi. Mong ước của bố khi chuẩn bị qua đời là được nhận Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng. Nhưng cho đến nay mong ước ấy của bố vẫn chưa hoàn thành….”

Nguyên nhân do đâu?

Trao đổi với PhapluatPlus, ông Trần Nam Anh (Phó Ban tổ chức huyện ủy Thạch Hà) cho biết: “Hiện Huyện ủy đang tiến hành kiểm tra sự việc. Khi có đơn của gia đình thì chúng tôi đã có công văn gửi về Đảng ủy xã Thạch Hải yêu cầu giải trình sự việc này và báo cáo. Sau khi nhận được báo cáo thấy báo cáo chưa rõ ràng Ban (Ban tổ chức huyện ủy – PV) đã yêu cầu làm tiếp. Huy Hiệu 40 tuổi Đảng thì đã cấp rồi nói chưa cấp là không đúng. Còn Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng thì có làm nhưng mà làm sai nên Phó bí thư Đảng ủy đã bị kỉ luật cách chức rồi, bởi cấp sai tên lót và cấp sai quy định…”

Đơn của người nhà cụ Mai gửi PhapluatPlus
Đơn của người nhà cụ Mai gửi PhapluatPlus

Theo ông Nguyễn Thanh Hải  (Chủ tịch UBND xã Thạch Hải), mới đây Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà đã có văn bản chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp UBND xã Thạch Hải làm rõ.

“Thực hiện chỉ đạo vừa rồi, Ban thường vụ Đảng ủy xã có mời các thành phần liên quan gồm ông Trương Tiến Chương (Nguyên Bí thư); bà Trần Thị Hương (Nguyên Bí thư); ông Trần Đình Thanh (Phó Bí thư), người trực tiếp làm hồ sơ cho cụ Trương Văn Mai. Tại buổi làm việc ông Trương Tiến Chương cũng khẳng định trả lên huyện, nhưng trả cho ai thì ông Chương bảo không nhớ” – ông Hải cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, tại Chi bộ Liên Hải vừa có một cuộc họp chi bộ, sau khi biểu quyết thì có 30/31 Đảng viên đồng xác nhận cụ Trương Văn Mai đủ điều kiện để được cấp Huy hiệu 40 và 50 tuổi Đảng. Chỉ duy nhất có 1 “vé” không đồng tình chính là Trương Tiến Chương (Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hải).

Bởi vậy,  người thân của cụ Mai nghi ngờ do có hiềm khích với gia đình cụ Mai từ trước nguyên nhân sự việc là xuất phát từ vị cán bộ này.

Trước những phản ánh trên đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc việc, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên!

Thuận Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP