Pháp luật

Hà Tĩnh: Truy bắt thanh niên cố tình thông chốt kiểm dịch

Khi đưa đồ vào cho người dân ở vùng phong tỏa, V. đã không chấp hành quy định của lực lượng chức năng, cố tình vượt chốt nên bị Công an thành phố Hà Tĩnh truy đuổi, bắt giữ.

Sáng 9/6, Công an thành phố Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Danh V. (SN 1986, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch truyền nhiễm.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 6/6, V. điều khiển xe máy đến chốt phong tỏa phòng dịch số 12, đường Vành đai thuộc tổ 2 (phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) để đưa đồ cho người dân trong khu cách ly.

Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành lập biên bản đối với Nguyễn Danh V.


Mặc dù được lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch giải thích, tuyên truyền nhưng V. không hợp tác, cố tình vượt chốt kiểm soát đi vào vùng dịch.

Lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng, lập biên bản xử phạt theo quy định về hành vi không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền.

"Với hành vi của V., đơn vị đang đề xuất xử phạt hành chính với mức phạt từ 5-10 triệu đồng theo Nghị định 117 về lĩnh vực y tế", nguồn tin cho hay.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyệt đối xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm trong các khu cách ly, khu phong tỏa và công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung trên địa bàn.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP