Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Trưởng thôn xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

UBND xã Phú Gia huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra Quyết định xử phạt hành chính về vi phạm pháp luật đất đai đối với Lê Khắc Ninh, đồng thời yêu cầu khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Nhưng đến nay, sau hơn nữa năm ông Ninh vẫn “phớt lờ” Quyết định xử phạt.

UBND xã Phú Gia huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra Quyết định xử phạt hành chính về vi phạm pháp luật đất đai đối với Lê Khắc Ninh, đồng thời yêu cầu khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Nhưng đến nay, sau hơn nữa năm ông Ninh vẫn “phớt lờ” Quyết định xử phạt.

Thời gian qua nhiều người dân ở xã Phú Gia huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bất bình trước việc gia đình ông Lê Khắc Ninh (Trưởng thôn Phú Hồ, xã Phú Gia) ở thôn thôn Phú Hồ xã Phú Gia xây nhà ở kiên cố trên diện tích đất trồng lúa nước khi chưa được cơ quan chức năng chuyển đổi sang đất ở.Không chỉ xây nhà ở trái pháp luật, trên diện tích đất trồng lúa mà vị trưởng thôn này còn xây ngăn thành nhiều ki ốt cho thuê làm các dịch vụ như shop làm đẹp, cắt tóc gội đầu...

Ngôi nhà xây kiến cố của Trưởng thôn Lê Khắc Ninh trên đất nông nghiệp ở thôn Phú Hồ


Để rõ hơn vế vấn đề này phóng viên Báo PLVN đã làm việc với chính quyền xã Phú Gia. Ông Nguyễn Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho biết: “Một khu đất hơn 1ha ruộng ở thôn Phú Hồ là thửa đất sâu, làm lúa khó khăn nên xã cho hộ ông Lê Khắc Ninh thuê theo hình thức 5 năm một, với số tiền 1 triệu đồng/năm để bảo vệ chăn nuôi cá, lúa và trồng sen. Quá trình thuê đất của xã, ông Ninh có xây căn nhà ở lên đó. Sau khi phát hiện sự việc ông Ninh xây nhà trên đất nông nghiệp xã Phú Gia đã trực tiếp làm việc với hộ dân thuê đất và lập biên bản xử phạt hành chính do vi phạm Luật đất đai”.

Theo Quyết định số 386, ngày 07/10/2022 của UBND xã Phú Gia về xử phạt hành chính do vi phạm Luật đất đai đối với ông Lê Khắc Ninh đã vi phạm tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/11/2019 về việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể: Làm nhà ở trên diện tích đất chuyên trồng lúa nước (diện tích: 90m2), số tiền xử phạt 4 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu ông Ninh khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Quyết định xử phạt của UBND xã Phú Gia


Quyết định xử phạt ghi rõ: Ông Lê khắc Ninh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong 10 ngày làm việc kể từ ngày được giao quyết định xử phạt là 7/10/2022, quá thời hạn nêu trên, nếu ông Lê Khắc Ninh không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo pháp luật.

Đến nay sau hơn nửa năm, kể từ ngày UBND xã Phú Gia ra quyết định xử phạt, hiện trạng ngôi nhà xây kiên cố với dãy ki ốt bám mặt đường trưng biển kinh doanh được xây trái phép trên đất nông nghiệp vẫn án ngữ. Chưa có bất cứ động thái nào cho thấy, chính quyền địa phương đã vào cuộc, yêu cầu gia đình tháo dỡ công trình sai phạm, vi phạm Luật Đất đai.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP