Tin

Hà Tĩnh: Trường loạn thu, phụ huynh bỏ họp ra về (Bài 2)

Bất bình trước những khoản thu trái qui định của BGH trường Mần non Đức Lâm, xã Đức lâm (Hà Tĩnh) đã khiến người dân của xã này kịch liệt phản đối.

>> Hà Tĩnh: Trường loạn thu “bóp nặn” dân nghèo (Bài 1)

Mặc dù trường này đã tiến hành 2 buổi họp phụ huynh để thống nhất sự việc nhưng bất thành.
Theo một phụ huynh phản ánh, các khoản thu mà trường Mần non xã Đức Lâm  đưa ra cho năm học này ( 2013-2014)  gồm: Tu sửa cơ sở vật chất: lớp lớn: 300000 đồng, nhỡ: 280000; bé: 260000, nhà trẻ: 200000; hỗ trợ hoạt động trường: Mẫu giáo: 100000; nhà trẻ: 80000; hỗ trợ thiết bị dạy học: Mẫu giáo: 100000; nhà trẻ: 60000; hỗ trợ điện nước: 72000; sửa điện: 54000; Y tế: 15000; bảo vệ: 60000; Vệ sinh cá nhân: 40000; Vệ sinh môi trường: 30000; Hội phụ huynh: 30000; lao động: bố mẹ không đi: 150.000 đồng..
 
Do đó ngày 02/10, trường này đã tiến hành họp phụ huynh để thống báo về các khoản thu. Tuy nhiên, tại cuộc họp này các bậc phụ huynh đã không nhất trí vì các khoản thu quá cao và hết sức vô lí.

Theo một phụ huynh cho biết: Trong cuộc họp này BGH nhà trường đã lập ra 2 biên bản họp phụ huynh, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác nhau, cho dù cuộc họ chỉ diễn ra trong một buổi.

Phụ huynh Phạm Xuân Hân bức xúc: “Dụng cụ học tập là khoản không bắt buộc, nó chỉ  mang tính tự nguyện nhưng nhà trường lại ép buộc phụ huynh phải nộp với số tiền 180.000 đồng để nhà trường mua hộ”.
“Các khoản thu, chi đầu năm nhà trường không ghi rỏ bằng văn bản, mà chỉ thông qua cuộc họp và hỏi ý kiến thu như vậy có được không?  Tiếp theo BGH trường này liền đánh lãng sang mục đích khác trong khi các phụ hunh chưa biết những khoản thu cụ thể là gì”, anh Linh, một phụ huynh phản ánh.

Trước sự việc căng thẳng,  ngày 25/10, BGH nhà trường đã cùng với UBND xã Đức Lâm phải tiến hành buổi họp phụ huynh tiếp theo.

Thế nhưng, khi cuộc họp mới tiến hành hơn phần nữa thì phụ huynh đã vội bỏ ra về vì bất đồng quan điểm với trường.

Một phụ huynh có con mới 3 tuổi ngáo ngán: “Con tôi mới 3 tuổi, quy định không bắt buộc nhưng cô Trần Thị Hoa – Hiệu trưởng nhà trường bắt buộc phải đóng 1400.000 đồng”.

Trong khi đó một phụ huynh khác lại thắc mắc: Tiền tu sửa cơ sở vật chất 300.000 đồng là chúng tôi không đồng ý,  vì bàn ghế con em tôi đang dùng được chỉ sơn lại mà bắt chúng tôi nộp tới 300.000 ddồng là quá cao”.

Ông Nguyễn Anh Đức chủ tịch xã Đức Lâm cho biết: “nhà trường tổ chức cuộc họp chưa chặt chẻ, chưa chuẩn bị văn bản về các khoản thu chi nên phụ huynh phản ánh không có cho họ xem nên cuộc họp bị đảo lộn”

Nguyễn Đạt – Hà Tuấn Vũ

Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP