Hương Khê

Hà Tĩnh: Trộm xe máy rồi bắt tay với chủ hiệu photocopy để làm giả giấy tờ

Sau khi trộm được xe máy, Lê Tiến Cường đã nhờ một chủ cơ sở photocopy nằm trong khuôn viên trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) ‘phù phép’ giấy tờ để mang đi tiêu thụ.

Ngày 12/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Tiến Cường (SN 1992), trú tại xóm Thuận Trị, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê để phục vụ điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Tiến Cường cùng các tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/2, Công an huyện Hương Khê nhận được trình báo của anh Phạm Công Tuấn, trú tại xóm 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê về việc bị trộm phá khoá, lấy đi chiếc xe máy mang BKS: 37B1- 254.73, khi đang dựng trước nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Lê Tiến Cường là thủ phạm và tiến hành bắt giữ cả người cùng tang vật, khi đối tượng đang cất dấu chiếc xe máy trộm được của anh Tuấn tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, ngoài việc lấy trộm xe của anh Tuấn, trước đó đối tượng này còn xuống TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lấy trộm xe máy của người dân. Sau đó, Cường đến quán photocopy Chí Công, nằm trong khuôn viên Trường THPT Hương Khê để nhờ “phù phép” giấy tờ.

Thủ đoạn được Cường sủ dụng là scan chứng minh nhân dân của mình rồi thay đổi họ tên thành tên người khác; đồng thời lấy những giấy tờ đăng ký xe máy khác scan thay tên chủ xe, số khung, số máy, biển kiểm soát… nhằm phù hợp với xe trộm cắp được để bán lại cho người khác.

Quán photocoppy do Cao Chí Công.

Từ lời khai đối tượng Cường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã tiến hành khám xét hiệu photocopy Chí Công, do Cao Chí Công (SN 1977), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Hương Khê (nhân viên hợp đồng bảo vệ của trường THPT Hương Khê) làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ một CPU, máy in màu, máy ảnh, máy scan, máy ép, giấy đăng ký xe mô tô, xe máy để làm theo yêu cầu của đối tượng Cường cùng một số giấy tờ khác.

Ông Phan Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê cho biết: “Công đoàn nhà trường có hợp đồng với anh Công để photocopy tài liệu nhằm thu quỹ phúc lợi. Trước mắt, nhà trường sẽ tìm người thay thế anh Công, chờ kết luận của cơ quan công an rồi sẽ xử lý”.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý Cao Chí Công theo quy định pháp luật.

Xuân Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP