Pháp luật

Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây lô, đề đánh bạc lên hàng trăm triệu mỗi ngày

Ngày 21/ 8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với quy mô hàng trăm triệu đồng mỗi ngày, bắt giữ và triệu tập 13 đối tượng có liên quan.

Từ đầu năm 2023, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, các trinh sát (TS) Công an TP Hà Tĩnh, phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc, bằng hình thức ghi số lô, số đề, Công an TP Hà Tĩnh lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) xác lập chuyên án.

Ban chuyên án nhận diện được đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1979, trú tại P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Để điều hành đường dây, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã câu kết với một số đối tượng khác sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, để đối phó với lực lượng Công an.

Tuyết sử dụng mạng xã hội Viber, Zalo, Facebook để nhận và chuyển tin nhắn ghi lô đề; sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, để chuyển khoản tiền chơi hoặc chung tiền trúng lô đề.

Xung quanh nhà Tuyết có lắp hệ thống camera giám sát theo dõi, đã gây không ít khó khăn cho lực lượng phá án tiếp cận, bắt quả tang.

Đúng 18 giờ 20 ngày 15/ 8. Ban chuyên án quyết định "cất vó". Một tổ công tác bất ngờ ập vào căn nhà số 150- Nguyễn Biểu (thuộc P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 12 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc của Tuyết và các đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề bị bắt giữ. Ảnh : Văn Định


Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng đồng phạm với Tuyết gồm:

Lê Thị Thắm (1989, trú P. Nam Hà), Thị Nhung (1983) và Trần Thị Tâm (1981, cùng trú P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Đồng thời, cơ quan Công an tiến hành triệu tập 9 “con bạc” gồm:

D.Q.Q (1976), N.T.V.A (1972, cùng trú P. Nam Hà); N.T.H (1987), T.T.O (1987), T.H.H. (1977), Đ.X.V (1986, cùng trú P. Hà Huy Tập); H.T.T.H (1972, trú xã Thạch Bình); D.T.H.Y (1986, trú P. Bắc Hà) và N.V.B (1992, trú P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh) để đấu tranh về hành vi “Đánh bạc”.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị bắt giữ. Ảnh: Văn Định


Tại cơ quan Công an,các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 15/ 8 với số tiền lên tới gần 300 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Định – Trần Dũng

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP