Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề tiền tỷ, bắt nhóm đối tượng cầm đầu

Một đường dây lô đề quy mô với sự tham gia của rất nhiều đối tượng trên toàn tỉnh vừa bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các huyện, thị xã bắt giữ.

Chiều 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiêp vụ, công an các huyện, thị xã phá thành công chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, khởi tố 26 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa năm 2021, qua công tác nắm tình hình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện ở địa bàn thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề nên xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc, ban chuyên án quyết định “thả lưới”.

Nguyễn Vũ Lợi và Võ Thị Linh - 2 trong 3 đối tượng cầm đầu bị bắt giữ tại CQĐT (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Vào ngày 6/12, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, hàng chục cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh; Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986), trú tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh và Võ Thị Linh (SN 1989), Từ Thị Nga (SN 1987), trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 63 điện thoại di động, 5 ô tô; 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và trên 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu điều tra, để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, 3 đối tượng Lợi, Linh, Nga đã đứng ra làm đầu mối, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cho các con bạc đánh.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác (không chính chủ), lập nên các tên ảo trên mạng xã hội để giao dịch. Việc chuyển, thanh toán tiền đều qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không trực tiếp kết hợp giữa bán vé xổ số với ghi lô đề như các đối tượng trước đây để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Hoạt động của các đường dây này không chỉ ở các huyện, thị xã mà còn “vươn vòi” thu gom các bảng số lô, số đề ra các địa bàn khác.

Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP