Xã hội

Hà Tĩnh: Thượng nguồn xả 3 đập lớn, hạ lưu ngập chìm trong biển nước

Thủy điện Hố Hô, hồ Ke Gỗ, Thủy điện Hương Sơn đều đang đồng loạt xả lũ khiến nước hạ du dâng nhanh, người dân Hà Tĩnh dọn đồ chạy lũ.

Ghi nhận vào 8h20 phút sáng 19/10, nước đang lên rất nhanh.

Tại TP.Hà Tĩnh, đa phần nước bắt đầu lên ngập sân, những vị trí trũng thấp nước lên hơn 1m, trong đêm người dân phải thu dọn đồ đạc “chạy lũ”.

Nước tràn vào khắp nhà dân trong nội thành TP.Hà Tĩnh.

Nhiều hộ dân như ở phường Tân Giang, Hà Huy Tập nước đã lên hơn 1m, người dân phải dời lên mái nhà ngồi chờ cứu hộ.

Nước lên nhanh không kịp trở tay, một số hộ dân liên lạc cứu hộ không được đã đăng lên facebook kêu cứu.

Những tuyến đường tại trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú… cũng đã bị ngập sâu hơn 1m.

Theo thông tin tử Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do nước về hồ nhanh, sáng nay, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ với lưu lượng 1000m3/s bắt đầu từ sáng nay (19/10), Thủy điện Hố Hô 371m3/s, Thủy điện Hương Sơn 15m3/s.

Một hộ dân tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng dùng bè nhỏ để cứu hộ người dân bị ngập.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 1000m3/s cùng với các thủy điện lớn trên địa bàn đồng loạt xả lũ khiến người dân vùng hạ du rất lo lắng, bất an.

Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt trong TP.Hà Tĩnh:

Người dân kích xe ô tô kê lên cao để tránh bị ngập nước.

Họ thu dọn đồ đạc để “chạy lũ”.

Đến sáng nay, nhiều vùng trong thành phố đã ngập lên 2m.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP