Hà Tĩnh Bình Yên

Hà Tĩnh: Quyết liệt đấu tranh tội phạm đánh bạc

Trong thời gian qua, tình hình tệ nạn đánh bạc dưới nhiều hình thức diễn ra khá phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên các địa bàn. Trước tình hình đó, lực lượng công an các cấp đã vào cuộc đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Thực tế cho thấy, tội phạm đánh bạc luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không theo một quy luật nhất định. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hộị. Hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm, cướp tài sản, giết người…Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thời gian sau tết Nguyên đán, nhiều đối tượng lợi dụng không khí vui xuân, rồi tụ tập đánh bạc, sát phạt lẫn nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Ngoài ra, cũng có những đối tượng “vô công rồi nghề”, ngoại lệ cũng có một số cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan nhà nước, các công ty doanh nghiệp, giáo viên… thể hiện lối sống thực dụng, nhằm thỏa mãn nhu cầu đua đòi, ăn chơi, bỏ bê công việc tụ tập với nhau để đánh bạc với nhiều hình thức khác nhau như: cá độ bóng đá, đánh xóc đĩa, lô đề, đánh bài… Việc đánh bạc được các đối tượng tổ chức đánh bạc rất tinh vi, che mắt mọi người. Ngoài liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, các đối tượng còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong, khi phát hiện Công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở như núi đồi, sông nước, hoạt động lưu động… để tổ chức đánh bạc. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển đa dạng, phong phú góp phần phát triển KT-XH thì cũng tồn tại mặt trái của nó là tạo điều kiện cho người dân tham gia vào tệ nạn đánh bạc dễ dàng hơn. Người dân có thể ngồi ở nhà xem ti vi và gọi điện đặt cá cược bóng đá, có thể ở bất kỳ nơi đâu mà gọi điện để ghi số đề,…


Sau khi sát phạt lẫn nhau, người thắng lao vào tiệc tùng, ăn uống, khi quá chén dễ nảy sinh mâu thuẫn; còn kẻ thua lại vay mượn, bán đồ dùng trong nhà, thậm chí trộm cắp… để lấy tiền gỡ gạc. Hậu quả là tan gia bại sản, hủy hoại hạnh phúc gia đình, khiến con cái hư hỏng theo. Còn đối với sinh viên, thanh niên sa vào có thể mất cả tương lai vì nợ nần, bỏ bê việc học, có thể dẫn đến phạm tội. Và đã có không ít cán bộ, đảng viên vì say mê trò đỏ đen mà sự nghiệp phải dang dở, vào vòng lao lý.


Trong thời gian qua, trên nhiều địa bàn có nhiều vụ đánh bạc có đông đối tượng tham gia với số tiền lớn, được tổ chức tinh vi và có cả các đối tượng ngoại tỉnh tham gia. Trong đó phải kể đến, sới bạc này do Lê Văn Thống (SN 1970), trú tại phường Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh) làm chủ. Hàng ngày, Thống đã dùng chiếc xe khách BKS 38B – 00029 tháo ghế, liên tục di chuyển để làm nơi sát phạt nhau. Ngoài ra, các sới bạc chuyên đánh xóc đĩa ở vùng núi giáp ranh giữa huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên; hồ nhà Đường (Can Lộc),.. với sự tham gia của hàng chục con bạc cả trong tỉnh và nhiều tỉnh thành khác, với số tiền lớn, được “che chắn”, canh phòng cẩn thận… Và hiện cũng có không ít các con bạc thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà riêng để tổ chức đánh bạc.

Phương tiện của ổ nhóm đánh bạc bị Công an huyện Hương Khê bắt giữ



Trước thực trạng đó, công an các cấp đã tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý kiên quyết các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó có các vụ phải kể đến như bắt giữ 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên sới bạc lưu động do Lê Văn Thống làm chủ. Tại hiện trường, công an thu giữ 100 triệu đồng, hai khẩu súng, 10 viên đạn, một xe khách 45 chỗ ngồi và nhiều tang vật khác. Rạng sáng ngày 27-2, Công an huyện Kỳ Anh đã phá chuyên án ĐB 02/013 ở quán cơm Ánh Tú ở xã Kỳ Tiến, bắt giữ 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan… Thượng tá Phan Xuân Công – Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê chia sẽ: “Hoạt động của bọn đánh bạc không tuân theo quy luật nhất định. Có thời điểm đánh từ sáng đến thâu đêm, có lúc vài ngày mới đánh. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường đi các địa bàn rừng núi, vùng sâu vùng xa để tổ chức đánh bạc. Trên “chiếu bạc” lưu động có đầy đủ người cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc và bảo vệ các đối tượng tham gia đánh bạc. Ngoài ra, đối tượng tham gia đánh bạc đã có nhiều tiền án, tiền sự, tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng ma túy và có sẵn hung khí như súng, đao, kiếm. Nhưng với sự quyết tâm, giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an huyện đã mật phục, tăng cường lực lượng và quyết tâm phá án”. Nói về đấu tranh với tội phạm đánh bạc, Thượng tá Trương Xuân Tịnh – Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: “Công an huyện đã chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về TTXH đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc. Ngoài ra, huyện đã thành lập các đội công an cơ động xã, tổ liên gia ở các thôn xóm thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ đánh bạc ở cơ sở”. Được biết, trong thời gian vừa qua, Công an huyện Kỳ Anh đã phá nhiều vụ án đánh bạc có tổ chức và quy mô, nhiều đối tượng tham gia, số tiền lớn. Một cán bộ điều tra của Công an huyện Kỳ Anh chia sẽ, bắt các vụ đánh bạc như vùng núi xã Kỳ Phong, quán quán cơm Ánh Tú,…phải huy động 30-40 cán bộ chiến sỹ, lực lượng công an phải ngụy trang, mật phục và chọn thời điểm thích hợp mới “hốt” được cả ổ nhóm.

Các đối tượng đánh bạc


Không chỉ ở Kỳ Anh, Hương Khê mà Công an địa phương ở các huyện thị khác trong toàn tỉnh cũng đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, Công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 247 vụ, 985 đối tượng đánh bạc, tăng 75 vụ (43,6%), 314 đối tượng (46,8%) so với cùng kỳ năm ngoái, thu giữ 1,2 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. Tuy đã vào cuộc đấu tranh quyết liệt nhưng tệ nạn đánh bạc ở nhiều địa phương còn diễn ra khá phức tạp. Theo như Thượng tá Trương Xuân Tịnh thì tội phạm đánh bạc ở địa phương này đang “nở rộ”, trong đó không chỉ là một số người dân tham gia trò đỏ đen mà rất nhiều công nhân ở đang làm việc ở Vũng Áng thường xuyên tổ chức đánh bạc.


Để hạn chế nạn cờ bạc, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, trong đó đơn vị chủ lực là công an tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức. Ngoài ra, các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của cờ bạc, các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó giúp mỗi người đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn xã hội nói chung, đánh bạc nói riêng và tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Lực lượng công an xã bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ việc tạm trú, tạm vắng nhất là những đối tượng có biểu hiện bất minh hoặc chuyên tổ chức đánh bạc để chủ động phương án đấu tranh có hiệu quả.

Xuân Lý – Vũ Viễn

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP