Hà Tĩnh Bình Yên

Hà Tĩnh: Quân dân chung tay bảo vệ bình yên biên giới biển

Những năm qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh (BĐBP) đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện Nghị định 161/CP/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển. Để có được những kết quả này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương và người dân tham gia thực hiện Nghị định 161.

Hà Tĩnh có 31 xã, 1 thị trấn thuộc 5 huyện ven biển với 137km đường bờ biển. Khu vực biên giới biển có khoảng 700 người nước ngoài, thuộc 26 quốc tịch, làm việc tại 62 công ty (tập trung chủ yếu ở Khu kinh tế Vũng Áng) khiến cho công tác đăng ký, quản lý của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự xâm nhập trái phép của các tàu nước ngoài.


Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành để tham mưu cho UBND tỉnh quán triệt cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, lực lượng và các huyện ven biển. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng đề án đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm để triển khai đến Ban chỉ huy các đồn biên phòng nhằm tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị định 161 và Luật Biên giới Quốc gia… giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển, đảo nêu cao ý thức, cùng lực lượng biên phòng tham gia công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm chứng các phương tiện ra vào cửa biển.


Ông Trần Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho chúng tôi biết: “Qua 10 năm triển khai, thực hiện Nghị định 161, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tuyên truyền hơn 578 buổi với 12.570 lượt người tham gia, trong đó có 35 buổi với 1.088 lượt người là công nhân, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở khu vực biên giới biển. Đặc biệt, những năm gần đây, tình hình liên quan đến chủ quyền biển, đảo có nhiều diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, tài liệu để tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân những quy định liên quan đến Biển Đông gắn với tuyên truyền nội dung Nghị định 161 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam – Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Thông qua đó kiến thức về biển, đảo của nhân dân được nâng lên, tránh được kích động của đối tượng xấu làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại với các nước liên quan”.


Ông Trần Hữu Lượng, ngư dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tâm sự với chúng tôi: “Những năm qua, khu vực biên giới biển, đảo rất được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là các công trình phục vụ dân sinh và phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng như: Hệ thống đường giao thông ven biển, đê biển, điện, nước, nạo vét cửa sông, cửa lạch tạo điều kiện cho phương tiện đường thủy ra vào. Cùng với đó, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú gió, bão cho ngư dân đã được xây dựng; những nơi neo đậu tàu thuyền đều có nội quy, quy định… Tất cả những cái đó đã làm chuyển biến tốt ý thức tự giác chấp hành của ngư dân, làm giảm số vụ trộm cắp, cờ bạc và tệ nạn khác”.


Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót thì “Việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã giúp chúng tôi thực hiện có hiệu quả Nghị định 161. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý hơn 400 đối tượng các loại. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng Công an tích cực đấu tranh với các đối tượng trộm cắp, chống người thi hành công vụ ở Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình của dự án”.


hính nhờ sự tham gia của quần chúng nhân dân, các lực lượng tại các vùng biển, đảo trong tỉnh đã nắm bắt tình hình và tổ chức có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát trên biển. Lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện nhiều lượt tàu cá nước ngoài vi phạm, kịp thời thông báo và phối hợp với Hải quân Vùng 1, Hải đoàn 38 BĐBP, Hải đội 102 Vùng 1 Cảnh sát biển tổ chức xua đuổi đạt hiệu quả cao, có đối sách thích hợp trong xử lý, không tạo điểm nóng, căng thẳng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên biển…


Bài và ảnh: THẾ MẠNH

QĐND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP