Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Phát hiện “xe khủng” chở quá tải gấp nhiều lần

Chiều ngày 28/6, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3 xe chở quá tải gấp nhiều lần khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 5, đoạn qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang.

3 chiếc xe tải gồm xe 29C-333.37 thuộc C.ty vận tải Giang Nam do tài xế Hoàng Văn Quân (SN 1982, Hưng Yên) điều khiển; xe mang BKS 29C-330.85 thuộc C.ty Vận tải Trường Sơn do tài xế Phạm Văn Đồng (SN 1971, Hà Nội) điều khiển; xe mang BKS 29C-132.87 thuộc C.ty Vận tải Trường Sơn do tài xế Hồ Viết Định (SN 1971, Đà Nẵng) điều khiển.

Những chiếc xe này có trọng tải lên tới gần 100 tấn
Những chiếc xe này có trọng tải lên tới gần 100 tấn

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 28/6, đội Thanh tra Sở GTVT đang làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 5 thì phát hiện 3 chiếc xe kéo rơ moóc chở quá trọng tải gấp nhiều lần. Lực lượng thanh tra đã yêu cầu dừng xe và tiến hành lập biên bản xử lý.
Tuy nhiên, phải rất lâu sau đó, lực lượng chức năng mới có thể lập biên bản 3 xe vi phạm.
Và theo quan sát của PV, thì ngoài lực lượng thanh tra, không có sự phối hợp với bất cứ lực lượng nào. Phải gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, mới thấy một chiến sỹ công an (đội phong trào) xuất hiện.

Lực lượng chức năng tỏ ra bị động trong khâu xử lý
Lực lượng chức năng tỏ ra bị động trong khâu xử lý

“Các tài xế không chịu xuất trình giấy tờ nên chúng tôi chưa thể xử lý được. Phải chờ đại diện phía công ty tới làm việc mới có thể xử lý”, ông Lê Viết Hải – Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1 Hà Tĩnh cho biết.
Đến khoảng 16h20, lực lượng thanh tra mới tiến hành lập biên bản để xử lý 3 xe chở quá tải trên.
“3 chiếc xe container trên xuất phát từ công trình Ngàn Trươi – Cẩm Trang, trên xe chở rất nhiều máy móc, linh kiện có trọng tải nặng gấp nhiều lần cho phép”, một cán bộ trong đội thanh tra giao thông cho biết.
Trước đó, ngày 27/6, chính 3 xe container trên cũng đã bị cơ quan Công an huyện Vũ Quang lập biên bản xử phạt vì lỗi quá tải.

Xuân Sinh – Văn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP