Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Nhiều cầu treo xuống cấp nghiêm trọng

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 4 cầu treo dây võng (cầu có kết cấu hai mặt phẳng dây, mố neo bằng bê tông cốt thép, trụ tháp bằng thép hình, dầm dọc ngang, tay vịn đều bằng thép…) đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa nguy cơ mất an toàn.

Trong đó, cầu treo Nầm ở huyện miền núi Hương Sơn (chiều dài 120m, bề rộng mặt cầu 4m, tải trọng 10 tấn, được xây dựng từ năm 1984 đưa vào vận hành từ năm 1986), cầu treo Chợ Bộng nối liền giữa huyện Đức Thọ và huyện Vũ Quang (chiều dài 118,5m, rộng 4,2m, được xây dựng từ năm 1983 và vận hành năm 1985, trọng tải 10 tấn), cầu treo Hương Giang (chiều dài 112m, rộng 5,4m, xây dựng năm 1984 và vận hành năm 1986, trọngt ải 10 tấn) và cầu treo Hà Linh ở huyện miền núi Hương Khê (chiều dài 120m, rộng 2,5m, trọng tải 2,5 tấn, xây dựng năm 1999, vận hành năm 2000).

Đã có nhiều người dân và phương tiện xe máy, xe đạp khi đang lưu thông trên cầu phao bắc qua sông Ngàn Sâu ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê bị rơi xuống sông.

Sau khi thực hiện Công điện (số 04/CĐ-TCĐBVN ngày 26-2-2014) của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát các cầu treo trên địa bàn, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đoàn kiểm tra đã phát hiện tại các cầu treo này đều bị hư hỏng, xuống cấp đáng báo động, trực tiếp đe dọa nguy cơ mất an toàn, như một số gióng treo và bu lông quang treo bị gỉ sét mạnh (gần đứt), nhiều bu lông cùm bản Robinson bị gỉ sắt và đứt gãy, một số giằng gió bị nhả bật mối hàn, dầm dọc, dầm ngang bị hoen rỉ, cáp treo bị cọ xát vào thành mố néo, bị võng giữa cầu…Đặc biệt, cầu treo Hà Linh (ở xã Hà Linh) chủ yếu phục vụ cho các phương tiện thô sơ, mô tô, xe gắn máy và người đi bộ, tuy nhiên dù cầu xuống cấp nghiêm trọng và đã có biển báo cấm nhưng một số ôtô tải nhỏ, xe công nông, xe 7 chỗ vẫn cố tình đi qua…đe dọa nguy hiểm cầu có thể bị đứt, gãy bất cứ lúc nào.

Trước mắt, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị UBND huyện Hương Khê khẩn trương thay thế các quang treo, bu lông đã bị hoen gỉ, chốt quang treo không đúng quy cách (quá nhỏ)…bổ sung biển báo hạn chế số lượng người đi trên cầu Hà Linh tối đa là 10 người. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 2,5 tỷ đồng để lập phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cầu Hà Linh và  3 cầu còn lại.

Ngoài ra, tại Hà Tĩnh hiện còn có cầu phao ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (chiều dài cầu khoảng 300m, rộng gần 2m, hai bên không hề có lan can hay tay vịn, mặt cầu được đan lát bằng các tấm gỗ mỏng, cọc tre, thùng phi nhựa kết nối lại với nhau bằng các con ốc, sợi dây cáp) cũng đang bị hư hỏng, các dây cáp chính làm trụ cho cầu đã bị rỉ sét, thùng phi nhựa bị thủng lỗ nước chảy vào khiến nhiều nhịp cầu khập khiễng rung lắc mạnh, các đinh sắt được đóng để cố định các tấm gỗ, làm mắt đường cho cầu do ngâm nước quá lâu đã bị gỉ và bung ra, nhiều tấm ván bị mục gãy…có thể sập, lật bất kỳ lúc nào.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết, do ngân sách xã không đủ để sửa chữa, nâng cấp hoặc xây cầu mới. Nhiều lần xã có văn bản kiến nghị “cầu cứu” lên UBND huyện Hương Khê, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhưng vẫn không thấy đả động gì. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh, nhất là khi trời mưa to gió lớn, nước sông Ngàn Sâu đổ về mạnh, chính quyền xã chỉ còn cách bố trí lực lượng công an, đoàn thanh niên ra túc trực hoặc chuyển sang thuê đò ngang…đảm bảo an toàn.

Dương Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP