Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Lùm xùm dự án điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp nói gì?

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho rằng thông tin phản ánh doanh nghiệp này tự ý xây lắp hệ thống điện mặt trời áp mái tại huyện Đức Thọ là không chính xác.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Trang trại tổng hợp Trung Lễ (xã Lâm Trung Thủy-Đức Thọ-Hà Tĩnh). Ảnh: Hải Đăng

Thời gian qua, dư luận tại Hà Tĩnh phản ánh việc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (trụ sở chính tại thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) đã tổ chức xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái tại xã Trung Lâm Thủy khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tận dụng không gian trang trại tổng hợp để tạo nguồn năng lượng sạch. Ảnh: Hải Đăng


Ngày 25.3, phóng viên đã trực tiếp về xã Trung Lâm Thủy để tìm hiểu. Khu đất xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái nói trên thuộc dự án Trang trại tổng hợp Trung Lễ tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng vào năm 2020.

“Toàn bộ diện tích trang trại rộng 9,29ha. Đây là khu đất thuộc một phần đất nghĩa địa, mồ mả, người dân đã chuyển nhượng và thỏa thuận giao đất cho chủ đầu tư từ năm 2015. Tại đây đã hình thành trang trại và đi vào hoạt động từ 2015” – ông Đặng Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lâm Thủy cho biết.

Theo ông Chiến, do đặc thù là vùng thuần nông, kinh tế khó khăn, địa phương có chủ trương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư làm các mô hình trang trại, phát triển kinh tế trên các vùng đất canh tác kém hiệu quả để tạo công ăn việc làm cho con em địa phương. Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã xây dựng hệ thống trang trại, thỏa thuận đền bù đất đai với người dân.

“Ngày 22.3, sau khi có dư luận phản ánh, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng và địa phương đã làm việc tại xã Lâm Trung Thủy. Theo nội dung cuộc họp thì hệ thống điện mặt trời áp mái không phải xin giấy phép xây dựng.

Còn vấn đề doanh nghiệp làm trang trại khi chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện. Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp hoạt động” – ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy thông tin.

Về thủ tục đất đai liên quan dự án trang trại tổng hợp Trung Lễ, ông Thái Sơn Vinh – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ cho biết: “Giữa chủ đầu tư và 50 hộ dân đã thực hiện xong các nội dung thỏa thuận chuyển nhượng.

Các hộ đã cam kết giao đất cho doanh nghiệp, không có khiếu kiện, tranh chấp. Tuy nhiên, do một số hộ bị mất bìa đất nên chưa thực hiện xong đăng ký biến động đất đai. Hiện nay các thủ tục liên quan đang được khẩn trương hoàn thiện”.

Về thông tin doanh nghiệp tự ý lắp đặt hệ thống điện mặt trời, ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cho biết: “Chúng tôi là chủ đầu tư trang trại tổng hợp Trung Lễ, còn hệ thống điện mặt trời áp mái là của 8 công ty khác hợp tác với chúng tôi để xây lắp, họ là nhà đầu tư và trực tiếp ký hợp đồng với điện lực”.

Theo ông Trần Quang Thưởng, hiện nay doanh nghiệp đã cam kết và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan về đất đai. “Thực tế đất đai làm trang trại không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, sử dụng đúng mục đích, doanh nghiệp đã trả tiền đền bù đầy đủ cho dân.

Còn hệ thống điện mặt trời áp mái là chủ trương của Chính phủ nhằm tận dụng không gian trang trại, tạo nguồn năng lượng sạch và tăng nguồn thu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân” – ông Trần Quang Thưởng nói.

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP