TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Lao lên vỉa hè đâm chết người, chưa bị khởi tố vụ án?

Vào thời điểm trên, anh Võ Xuân T. (25 tuổi), trú tại thôn Tuệ Sơn, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang ngồi trên vỉa hè tại K481+800, QL 1A, thuộc tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chờ bắt xe ra Hà Nội thì bị chiếc xe ô tô mang BKS: 38A – 051.69, do tài xế Nguyễn Đình Đức (46 tuổi), trú tại tổ 9, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh điều khiển lao lên đâm trực diện.

Đang ngồi trên vỉa hè chờ bắt xe ra Hà Nội, anh T. bị ô tô lao tới đâm trực diện và tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra hơn 1 tháng nay, nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự.

Theo thông tin có được, trước đó ngày 17/11, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 1 nạn nhân tử vong.

Cú đâm mạnh khiến anh T. gục tại chỗ. Chiếc xe tiếp tục lao qua người nạn nhân rồi đâm vào biển báo giao thông mới chịu dừng lại.

Sau khi gây ra tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin, Công an TX. Hồng Lĩnh đã tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân tai nạn.

 hatin24h

Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, nơi lái xe Nguyễn Đình Đức làm việc.

Sau khi tìm hiểu được biết thẩm quyền điều tra vụ việc thuộc Công an TX. Hồng Lĩnh, chúng tôi đã liên hệ làm việc với đơn vị này.

Chiều ngày 16/12, trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ tại nan giao thông nói trên.

Được biết, tài xế lái chiếc xe gây tai nạn Nguyễn Đình Đức hiện là Chánh văn phòng, kiêm Bí thư chi bộ chi nhánh Công ty bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, có trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù đã gần 1 tháng trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm lên căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân.

“T. là đứa con trai độc nhất của gia đình tôi, trước đây vợ chồng nó đi làm ăn ngoài Sơn La, do sức khỏe yếu mong được gần con nên tôi đã gọi điện bảo nó về nhà ở, không ngờ lại xảy ra cơ sự này”, ông Võ Xuân H. (bố nạn nhân) cho biết.

Bế đứa con gái 15 tháng tuổi đang ngủ ngon giấc, chị Lô Thị L. (vợ nạn nhân) nấc từng tiếng nghẹn ngào: “Khoảng 3h ngày 17/11, tôi tiễn chồng bắt xe để ra bắc, trước khi bị nạn, anh có gọi cho tôi nói 5 phút nữa là xe tới và đang lấy hình con ra xem cho đỡ nhớ”.

Sau khi gây ra tai nạn khiến anh T. tử vong, gia đình tài xế Đức đã lên thăm hỏi và hỗ trợ một khoản tiền để chị L. nuôi con; đồng thời đề nghị gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại.

Liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, trung tá Ninh cho biết thêm: “Hiện vụ án đang trong thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật, việc tài xế hỗ trợ cho gia đình nạn nhân là việc riêng của họ, cơ quan điều tra không cạn thiệp. Trường hợp này gia đình nạn nhân viết đơn xin miễn truy cứu TNHS cho người gây tai nạn chỉ được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình tố tụng, nó không ảnh hưởng đến việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự”.

Một cán bộ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, Đảng bộ Công Ty TNHH MTV bia Sài Gòn – Hà Tĩnh không thuộc sự quản lý của Đảng ủy khối. Vậy nên, PV báo Người Đưa Tin tiếp tục liên hệ với Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên bia Sài Gòn – Hà Tĩnh để tìm hiểu về quy trình xử lý đảng viên vi phạm pháp luật và bị xử lý về mặt hình sự (nếu có), nhưng nhận được lý do lãnh đạo đang đi vắng và hẹn quay lại sau.

Thiết nghĩ, nếu kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông trên có dấu hiệu hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Hồng Lĩnh cần sớm ra quyết định khởi tố vụ án để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Xuân Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP