Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử

Các địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra nhiều phương án tổ chức thực hiện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác chuẩn bị bầu cử được các địa phương tại Hà Tĩnh phối hợp đồng bộ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.


Tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 1.445 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Có 933.381 cử tri ở Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 54 đại biểu HĐND tỉnh, 418 đại biểu HĐND huyện và 5.011 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được các địa phương triển khai tích cực, với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động như kẻ vẽ panô, áp phích, tranh cổ động tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bỏ phiếu; nghiên cứu về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử; tuyên truyền về cách thức bỏ phiếu, nội quy phòng bỏ phiếu.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.


Có mặt tại huyện Can Lộc vào những ngày trước thềm bầu cử, ai nấy đều cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp, khẩn trương.

Ông Bùi Viết Hùng, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cho biết: Đến hiện tại, mọi công việc chuẩn bị ở các điểm bầu cử đã hoàn tất. Điểm bầu cử rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo khoảng cách cho cử tri khi ghi phiếu bầu.

Cử tri xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...


“Công tác chuẩn bầu cử tại thị trấn Nghèn cơ bản đã hoàn tất. 10 tổ bầu cử trên địa bàn đều được chuẩn bị chu đáo. Địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Nhân dân phấn khởi hưởng ứng ngày hội lớn, hy vọng cuộc bầu cử sẽ thành công như mong đợi của người dân”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ, tạo khí thế phấn chấn cho cử tri đi bầu cử.


Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Mục tiêu là ngày bầu cử diễn ra phải bảo đảm đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm, phải thực sự là ngày hội của toàn dân. Các địa phương tại Hà Tĩnh đoàn kết đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực quan để cử tri và nhân dân phấn khởi. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày 23/5 sắp tới”.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP