Giáo dục

Hà Tĩnh: Chàng trai gom 'linh khí' đại ngàn để làm nên Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Những ngày qua, huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều tràn ngập niềm vui và tự hào về em Phan Xuân Hành, người con thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn vinh dự đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022.

Những ngày này có dịp về xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), ai ai cũng bàn tán đầy tự hào về cậu học sinh nghèo đã gành Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022.

Ngôi nhà của nam sinh Phan Xuân Hành

Từ ngày nhận tin vui, ngôi nhà của ông Phan Sinh Quân (SN 1971) và bà Nguyễn Thị Trang (SN 1985), bố mẹ của em Phan Xuân Hành luôn đầy ắp tiếng cười bởi bà con chòm xóm liên tục đến chúc mừng, trò chuyện.

"Gia đình tôi kinh tế cũng khó khăn, vợ chồng làm nông nghiệp. Từ năm học cấp 2, thấy cháu học suốt đêm suốt ngày nên vợ chồng rất thương, tự nhủ phải cố gắng lao động để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống động viên cháu học tập tốt. Khi nhận tin Hành đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022, cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì sung sướng. Công lao học tập ngày đêm của con giờ đã được đền đáp", ông Quân, bố nam sinh xúc động.

Đượch biết, quá trình học tập của Hành từ cấp 1 (trường Tiểu học Sơn Lâm), cấp 2 (THCS Hải Thượng Lãn Ông) đến nay đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Từ lớp 10, Hành đậu vào lớp chuyên Hoá của trường Chuyên Hà Tĩnh.

Thành tích nổi bật của Phan Xuân Hành thời gian qua gồm: Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; giải Ba quốc gia môn Hóa học năm lớp 11; giải Nhất quốc gia môn Hóa học lớp 12.

Phan Xuân Hành chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (bên phải) và thầy chủ nhiệm đội tuyển Hóa học Hà Tĩnh (bên trái). (Ảnh: BHT)

Thầy giáo Hà Anh Linh, giáo viên dạy môn Hóa học trường THCS Hải Thượng Lãn Ông cho biết: "Tôi dạy em Hành từ năm lớp 6. Khi mới bước vào hệ THCS, qua một số buổi học ban đầu, em Hành đã lộ rõ tố chất và đam mê môn Hóa học nhưng khi đó, em lại tập trung đầu tư môn Toán. Qua đánh giá và nhận xét của một số giáo viên thì em Hành có năng khiếu học môn Hóa hơn nên chúng tôi động viên em nên theo đuổi môn Hóa học. Sang năm lớp 8, lớp 9 thì tố chất về môn Hóa học của em Hành lại càng bộc lộ được rõ hơn, em đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi".

Cũng theo thầy Linh, khi đang học tại trường THCS Hãi Thượng Lãn Ông, bố Hành đi làm thuê xa, mẹ đi xuất khẩu lao động em ở với ông bà nhưng nam sinh này luôn nỗ lực, tự giác trong học tập, đạt nhiều thành tích đáng nể.

Thầy giáo Hà Anh Linh, giáo viên dạy Hóa trường THCS Hải Thượng Lãn Ông chúc mừng "học trò cưng" đạt giải cao trong cuộc thi giải nhất quốc gia môn Hóa học lớp 12.

Ông Nguyễn Đình Anh, Quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn vui mừng cho hay: "Sau khi nắm bắt thông tin em Phan Xuân Hành, người con thôn Lâm Khê, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022, chính quyền địa phương hết sức tự hào. Em được sinh ra trong điều kiện gia đình khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên học giỏi. Lịch sử địa phương chưa có em học sinh nào đạt giải cao như vậy. Tấm gương của em Hành sẽ là động lực để thôi thúc phong trào học tập của con em xã Sơn Lâm ngày càng đi lên|.

"Kết quả học tập của em Phan Xuân Hành cũng như Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022 của em là niềm tự hào của dòng tộc họ Phan chúng tôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm lễ vinh danh em như một sự động viên, chúc mừng", đại diện dòng họ Phan, huyện Hương Sơn nói.

Tác giả: Hồ Thắng - Quốc Hoàn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP