Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho cán bộ quản lý và giáo viên

Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục về tài nguyên biển, đảo và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Sáng nay (23/12), Bộ GD&ĐT phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức cho hơn 300 cán bộ quản lý giáo dục về tài nguyên biển, đảo và chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại Biển Đông.

Nội dung tập huấn gồm 6 chủ đề chính: Vai trò, vị thế của biển và hải đảo Việt Nam; tiềm năng tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam; môi trường và tai biến biển, vùng ven biển Việt Nam; khai thác, sử dụng biển và hải đảo Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam; vấn đề chủ quyền biển, hải đảo và chủ trương giải quyết của Việt Nam.

Hơn 300 cán bộ quản lý giáo dục thuộc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, lãnh đạo các phòng GD&ĐT, lãnh đạo và giáo viên dạy Địa lý, Lịch sử các trường THPT, THCS trên địa bàn toàn tỉnh được nghe GS-TS Chu Hồi – nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Đinh Khánh Quỳnh – chuyên viên Bộ GD&ĐT – phổ biến và quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”; Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2020”.

GS-TS Chu Hồi nhấn mạnh: Nội dung và mục tiêu của việc tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo phải được đúc kết thành các “Thông điệp” để giúp học sinh, sinh viên hiểu đúng và hiểu rõ vấn đề; lồng ghép kiến thức về biển, đảo vào các chương trình giáo dục chính khóa của các trường có lien quan đến đào tạo khoa học biển, tài nguyên và môi trường biển, quản lý biển; đối với các trường không chuyên về biển thì lồng ghép vào các đợt tuyên truyền biển, đảo hằng năm như: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới (8/6) nhằm tạo sự gắn bó và sức lan tỏa ra toàn xã hội…

Những thông tin, kiến thức trình bày tại lớp tập huấn sẽ góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Từ đó nâng cao tình cảm, trách nhiệm với tài nguyên, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo đến các em học sinh trong thời gian tới.

Huy Hiếu/GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP