Nông thôn mới

Đức Thọ nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh

Với chủ trương phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những xã thực hiện thí điểm của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thành công bởi cách làm ấy. Đây cũng là tiền đề cơ bản, là động lực để Đức Thọ phấn đấu trở thành huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Đức Thọ, lực lượng Công an đóng chân trên địa bàn đã chung tay, góp sức trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững…

Đổi thay ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Về Đức Thọ vào những ngày đầu đông, đôi bờ sông La vững chãi với hệ thống đê đang được bê tông hóa vừa làm đường giao thông nông thôn, vừa chống thống chọi với những cơn lũ dữ, bảo đảm hệ thống tưới tiêu cho đồng ruộng; cùng với điện, đường, trường, trạm và hạ tầng cơ sở được xây dựng khang trang, trên gương mặt của mỗi người dân chúng tôi cảm nhận một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc nơi đây. Đức Thọ đã  thực sự thay da đổi thịt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trở thành điểm sáng của tỉnh với nhiều bài học và kinh nghiệm quý.

Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc ấm cúng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm không dấu được niềm vui về những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Đức Thọ đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được kết quả khá toàn diện. Sản xuất đã có sự phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa sản phẩm chủ lực, có liên kết. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tốt, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM. Với đặc điểm huyện thuần nông có truyền thống và lợi thế trong sản xuất nông nghiệp cần hướng tới mục tiêu chung là sản xuất theo hướng hàng hóa, chế biến, có quy mô lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Minh chứng cho những đổi thay đó, có dịp theo chân đội ngũ cán bộ huyện đến các xã đạt chuẩn NTM mới, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về những vùng quê ”đáng sống” nơi đây. Những làng quê bình yên và phát triển. Có những đổi thay về cơ sở vật chất nhưng vẫn giữ bản sắc riêng, những nét riêng của những làng quê nơi đây. Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 28.817,17 tấn xi măng để làm đường giao thông và kênh mương cứng, 1.432.728 viên gạch để làm Nhà văn hóa thôn, kênh mương. Đức Thọ đã làm mới 343 km đường các loại, xây dựng mới 141,76 km kênh mương cứng; xây mới 15 nhà văn hóa xã; 93 nhà văn hóa thôn, xóm; 19 trạm Y tế xã… góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân, tạo khí thế, động lực thi đua sôi nổi từng người, từng nhà, từng thôn, xóm trong hành trình xây dựng Nông thôn mới, góp phần xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Nguyễn Quốc Hoạt, Chủ tịch UBND Xã Liên Minh cho biết,  cơ sở vật chất văn hóa của xã ngày càng được chú trọng, xã đã hoàn thiện nhà văn hóa thôn Yên Mỹ, Nhà văn hóa Thôn Thọ Ninh, thôn Thọ Tường. Đến nay, các thôn Thọ Ninh, Thọ Tường, Yên Mỹ triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu… Đảng bộ và nhân dân xã thi đua xây dựng Nông thôn mới với tiêu chí bền vững, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong phát triển sản xuất, với những bước đi thích hợp cho thấy hướng đi đúng đắn của Đảng bộ và nhân dân huyện.  Đến nay, Đức Thọ đã chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nông nghiệp hàng hoá có liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, HTX. Sau 5 năm xây dựng NTM toàn huyện đã thành lập 1.056 mô hình trong đó có 133 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng, 195 mô hình doanh thu từ 501 đến dưới 1 tỷ đồng và 728 mô hình doanh thu từ 100 đến 500 triệu đồng. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi 650 lợn nái ngoại của anh Nguyễn Thái Huy tại xã Đức Lạng; mô hình chăn nuôi hơn 200 con bò sữa của anh Đậu Tiến Sỹ tại xã Đức Dũng; 18 MH chăn nuôi lợn thịt từ 500 – 1.500 con/ lứa; 7 mô hình chăn nuôi gà quy mô từ 5.000 – 10.000 con/lứa. Thành lập mới 110 doanh nghiệp, 74 HTX và 148 tổ hợp tác nâng tổng số trên địa bàn có 150 tổ hợp tác, 140 HTX và 262 doanh nghiệp.  Bên cạnh đó, để tạo nguồn nhân lực tại chỗ, huyện đã tổ chức 137 lớp đào tạo nghề cho lao động với 5.244 học viên, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 46,37 %, đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động hiện nay.

Đạt được những kết quả trong xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết những bài học trong triển khai, thực hiện. Đó là ngay từ đầu các năm, Đức Thọ chủ động xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng NTM, từ đó các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chỉ tiêu cụ thể đến các tổ chức chi hội. Đưa các chỉ tiêu vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để căn cứ chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền có chiều sâu theo từng lĩnh vực; hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, vận dụng linh hoạt phù hợp với từng địa phương, từng thời điểm, gắn công tác tuyên truyền với công tác “Dân vân khéo”, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; Đảng, Nhà nước đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát kiểm tra. Đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực đặc biệt là huy động con em xa quê, lồng ghép các chương trình, dự án…hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh, bổ cứu phương pháp tổ chức thực hiện tại cơ sở, đồng thời qua tổ chức chỉ đạo xét thấy cán bộ chủ trì của xã không đáp ứng nhiệm vụ phải luân chuyển, bổ sung, thay thế các vị trí chủ chốt. Trong quá trình chỉ đạo cần linh hoạt, tránh máy móc rập khuôn phù hợp với tình hình và điều kiện từng thời điểm, từng địa phương. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của tỉnh; các sở, ngành đơn vị liên quan. Kịp thời hội nghị biểu dương tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất, hiến tài sản, đóng góp nguồn lực tạo phong trào thi đua giữa các hộ gia đình, các thôn xóm, các tổ chức, địa phương với nhau trong thực hiện  xây dựng Nông thôn mới.

Sắc màu lực lượng Công an trong xây dựng Nông thôn mới

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Duy Đông cho biết, cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, lực lượng Công an Đức Thọ đang nỗ lực hết mình, phát huy truyền thống anh hùng, giữ bình yên cho, luôn bám địa bàn, cơ sở, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, giữ vững ANTT, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện, do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu chí của Đức Thọ là phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và điểm tựa vững chắc để làm được điều đó chính là công tác đảm bảo ANTT. Đảm bảo ANTT ở Đức Thọ không chỉ ở công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các biện pháp của lực lượng Công an mà chính là sự vào cuộc của toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT. Mỗi người, mỗi nhà thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong đó, để giữ gìn sự bình yên và phát triển của quê hương. Theo đó, Công an Đức Thọ đã triển khai nhiều biện pháp tham mưu và thực hiện có hiệu quả về việc tiêu chí 19 về “An ninh trật tự xã hội được giữ vững”. Đồng thời triển khai sâu rộng các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới sôi nổi trong đơn vị.

Để giữ vững an ninh cơ sở, Công an Đức Thọ đã phân công cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn nắm tình hình, tập trung giải quyết vấn đề những vấn đề nổi lên như: khai thác cát trái phép; mâu thuẫn, tranh chấp, bắt giữ và xử lý các tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ ở cơ sở đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Công an các thực hiện tốt tiêu chí 19 về “An ninh trật tự, xã hội được giữ vững”. Đến nay Đức Thọ đã có 18/27 xã trên địa bàn đạt tiêu chí 19.Đặc biệt từ khi được Huyện ủy giao nhiệm vụ đỡ đầu xã Đức Yên về đích năm 2016, Công an huyện đã tăng cường đảm bảo ANTT, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó, thắt chặt hơn mối đoàn kết quân dân thắm thiết. Công an Đức Thọ đã hỗ trợ xã hàng chục triệu đồng tiền mặt đồng thời cử 90 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp xã Đức Yên khơi thông dòng chảy kênh thoát nước ở thôn Đại Lợi để hoàn thành tiêu chí thủy lợi, giúp thôn Đại Thành đổ sân bóng chuyền để hoàn thành tiêu chí văn hóa.

Cùng với khí thế chung tay xây dựng nông thôn mới của toàn huyện, năm 2016, Công an huyện Đức Thọ đã vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp 2 ngày lương để hỗ trợ thôn Thọ Ninh xã Liên Minh 70 cái ghế nhựa Hòa phát, xây dựng công trình cột cờ Đảng, tổ quốc tại thôn Tân Định, Phối hợp với Huyện đoàn hỗ trợ xã Đức La xây dựng 1 cổng chào, trị giá hàng chục triệu đồng. Trước đó, thời gian qua Công an Đức Thọ đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp xã Đức Thủy về đích nông thôn mới.Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực đó Công an huyện Đức Thọ đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ghi nhận, đánh giá cao; Hình ảnh người Công an trên quê hương đồng chí Trần Phú ngày càng đẹp trong lòng nhân dân.

Thượng tá Trần Thanh Trì, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết thêm, Để công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở được bền vững, Công an huyện đã tổ chức tập huấn công tác Công an thực hiện tiêu chí 19 về “An ninh trật tự, xã hội được giữ vững” cho 280 đồng chí Công an xã, thị trấn; Phân công các đồng chí trong Ban chỉ huy, Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an huyện trực tiếp xuống 27 xã để chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã lập, lưu trữ hồ sơ việc thực hiện tiêu chí 19, tổ chức tuần tra canh gác, xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra, không để đột xuất, bất ngờ, quản lý tốt các loại đối tượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngày càng có chiều rộng, lẫn chiều sâu góp phần để các xã về đích nông thôn mới năm 2016 nói chung và phấn đấu hoàn thành tiêu chí 19 trước năm 2020. Cùng với nhiều bài học quý trong xây dựng Nông thôn mới, công tác đảm bảo ANTT cơ sở đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của huyện nhà.

Ghi nhận, những thành tích kết quả trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của Đức Thọ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND Võ Công Hàm cho biết thêm: Cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo ANTT tại mỗi địa bàn, cơ sở. ANTT được đảm bảo thì các tiêu chí khác mới thực hiện được. ANTT được giữ vững thì mới tạo dựng môi trường ổn định phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nền tảng để xây dựng văn hóa, giáo dục, y tế… Do vậy, tiêu chí 19 trong xây dựng NTM nói riêng và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn huyện nói chung được giữ vững, kết quả đó có vai trò to lớn của lực lượng Công an các cấp. Với tinh thần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tin tưởng rằng, lực lượng Công an Đức Thọ sẽ thi đua làm nhiều việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đức Thọ đang bừng lên sức sống mới. Những đổi thay, đi lên trên quê hương cố Tổng bí thư Trần Phú là kết quả của sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà. Ở đó, cùng với nhiều thế hệ, các lực lượng Công an đã, đang thực hiện lời nhắn nhủ của cố Tổng bí thư “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” bằng việc giữ gìn cuộc sống bình yên, làm điểm tựa vững chắc để xây dựng quê hương Đức Thọ ngày càng giàu mạnh, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh, xứng đáng với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng bên dòng La Giang. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2020 với các tiêu chí cụ thể, năm 2016 có 4 xã về đích;  năm 2017 có 5 xã về đích , năm 2018,có 5 xã về đích năm 2019 – 2020 có 6 xã về đích….

XUÂN LÝ – VĂN HÙNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP