Nông thôn mới

Đức Thọ: Chợ “ba không” ở xã điểm toàn quốc xây dựng NTM

Không điện, không nước cũng không có hệ thống phòng cháy chữa cháy và đang từng ngày xuống cấp sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng đó là một thực tế đang diễn ra tại chợ Đồn, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Được đầu tư trên 17 tỷ đồng, chợ Đồn góp phần “giúp” xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đạt chuẩn tiêu chí xã điểm cả nước về đích xây dựng nông thôn mới. Nhưng sau hơn một năm đưa vào sử dụng, khu chợ hàng chục tỷ đồng này không những bộc lộ sự xuống cấp mà người dân lẫn các tiểu thương đến họp chợ với cảnh “ba không”…

Xây dựng chợ “ba không”…

Chợ Tùng Ảnh được đầu tư với hàng chục tỷ đồng nhưng đang xuống cấp…

Ông Phan Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh cho biết, chợ Đồn hay còn gọi là chợ Tùng Ảnh có diện tích 2,7 hecta được triển khai xây dựng từ năm 2007 với số tiền trên 17 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chợ do Công ty Cổ phần xây dựng Khánh Môn (đóng tại xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh thi công  và do UBND xã Tùng Ảnh làm chủ đầu tư. Năm 2012, chợ cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng . Chợ này cũng được cho một hộ cá nhân thầu lại để quản lý khai thác….

Sau hơn 1 năm đưa đưa vào khai thác, nhiều hạng mục công trình tại khu chợ này không những đang có dấu hiệu xuống cấp mà người dân lẫn các tiểu thương kinh doanh tại chợ này đang phải họp chợ với cảnh không điện, không nước, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Nhiều điểm trên đình chợ bị rặn nứt, sân đình bị bong tróc kém chất lượng…

Ông Trần Thanh Hiệp – trưởng BQL chợ cho biết, trước khi bàn giao cho ông quản lý thì hệ thống điện lưới thắp sáng tại khu chợ này hoạt động bình thưòng nhưng sau đó hơn một tháng thì nguồn điện lưới bắt vào khu chợ này bị cắt hoàn toàn. “Để quản lý chợ tôi phải mua dây điện bắt nhờ của một hộ dân ở ngoài chợ chứ hệ thống điện dự án xây chợ chỉ lắp cho có lệ chứ không có chỗ đấu nối…”.

Cũng theo ông Hiệp phản ánh, từ khi bàn giao đưa vào khai thác khu chợ này hệ thống nước sạch cũng không hề có. Các bể chứa nước được xây dựng kiên cố nhưng không có nguồn cấp do các giếng khoan không có nước. Để có nước cho các tiểu thương kinh doanh lẫn nước sinh hoạt BQL chợ phải bơm nước từ ngoài sông Linh Cảm vào.

Nước sạch không có, hệ thống PCCC bỏ không…

Ngoài việc họp chợ với cảnh không điện, không nước sạch mà các tiểu thương kinh doanh lẫn người dân họp chợ đang cảm thấy lo ngại bởi hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chợ này cũng “tê liệt” hoàn toàn. Các bình PCCC được trang bị tại chợ này được sắp lại thành một đống ở góc chợ còn hộp bỏ bình chữa cháy chỉ để bỏ kim tiêm, lọ sứ vỡ vụn …

Chỉ xuống cấp ở những hạng mục nhỏ…

Việc nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng chợ Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh này là rất cần thiết. Nó không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa cho người dân xã Tùng Ảnh nói riêng mà là điểm giao thương cho nhiều người dân ở các xã trong và ngoài huyện Đức Thọ. Khu chợ được quy hoạch trên khu đất 2,7 hecta và xây dựng hệ thống ki ốt, sân đình, khu buôn bán kiên cố góp phần giúp xã Tùng Ảnh đạt một trong những tiêu về xây dựng xã điểm nông thôn mới.

Được đầu tư xây dựng “công phu” là vậy nhưng sau hơn một năm đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở vật chất ở đây đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng do chất lượng công trình quá kém. Vào khu chợ này, bằng mắt thường ai cũng nhận thấy được các vết nứt rạn, hoen ố trên tường các ki ốt trong đình chợ. Hệ thống sân đình cũng vị chia cắt bởi những đường nứt ngang nứt dọc và bong tróc nền lổm nhổm…

Theo ông Trần Thanh Hiệp – trưởng BQL phản ánh, khi trời mưa thì hầu hết các ki ốt trong khu chợ này bị thấm nước vào trong do các vết nứt.

Tuy nhiên, khi đề cập về chất lượng công trình này, ông Phan Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, đại diện chủ đầu tư khẳng định công trình đảm bảo chất lượng có xuống cấp thì chỉ ở các hạng mục nhỏ…!

Giải thích vì sao chợ xây dựng với số tiền hàng chục tỷ đồng như vậy nhưng đến nay vẫn chưa có điện, nước, PCCC, ông Dũng cho biết sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đã cho cắt bỏ một số hạng mục cảm thấy không phù hợp…

Hơn một năm đưa vào sử dụng nhưng người dân họp chợ với khẩu hiệu “ba không” như trên và đang xuống cấp mà đại diện chủ đầu tư lại khảng định chỉ xuống cấp một số hạng mục nhỏ thì chỉ có ở xã điểm đã về đích trong xây dựng nông thôn mới.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm để chợ này thực sự phát huy hiệu quả như niềm mong đợi của người dân.

Theo Minh Châu/ Ngaynay.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP