Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

DN Bình Nguyên phải thu hồi chất thải đã xả ra môi trường!

Thờ ơ với chất thải nguy hại

Tiếp tục kiểm tra quy trình bảo quản, xử lý chất thải nguy hại tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Nguyên (thôn Thống Nhất, Phù Việt, Thạch Hà), các cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị này…

Kết quả khảo sát của các cơ quan chuyên môn cho thấy, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn nước sinh hoạt của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Nguyên trung bình khoảng 1.500m3/năm. Tất cả lượng chất thải đó đều được xả trực tiếp vào mương thoát nước chung của thôn Thống Nhất. Đặc biệt, lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của đơn vị có khối lượng hơn 6.400 kg/năm, trong đó: dầu mỡ phát sinh 6.200 kg, giẻ lau dính nhiễm các thành phần nguy hại phát sinh 215 kg.

Donh nghiệp Bình Nguyên phải thu hồi chất thải đã xả ra môi trường!

Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xả thải

Theo ông Phan Ngọc Hà – Phó Phòng kiểm soát ô nhiễm (Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh), lượng chất thải nguy hại được phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp Bình Nguyên khá lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện thu gom, xử lý chưa được đơn vị tiến hành đúng quy trình kỹ thuật. Hệ thống thống thùng thu gom nhỏ, được đặt ngoài trời, không có mái che, nếu mưa lớn thì lượng chất thải nguy hại này sẽ tuồn ra môi trường, gây những thiệt hại khó lường.

Theo Chủ tịch UBND xã Phù Việt Nguyễn Bá Du, hiện địa phương đang trong quá trình chuẩn bị thẩm định mức độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Vì vậy, doanh nghiệp Bình Nguyên cần đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiêm môi trường kịp thời, hiệu quả, không để ảnh hưởng chung đến nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Phù Việt.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) – Công an Hà Tĩnh, tại thời điểm kiểm tra, lượng dầu thải đã phủ kín mặt giữa mương nước (dài khoảng 30 m x 4 m), hai bên bờ vết dầu bám loang lổ. Khu vực 2 đầu tiếp giáp khúc giữa mương nước có nhiều cây lục bình che phủ, lượng dầu thải càng xa càng loãng dần; ở các điểm cuối vẫn còn váng dầu, đám cỏ lác đác ở khu vực phía tây nam của công ty có hiện tượng úa vàng (diện tích 15m x 15m), khu vực này có lối thông từ mương nước chứa dầu chảy vào.

Ngoài ra, tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại, doanh nghiệp Bình Nguyên không xây dựng bất cứ hệ thống, biện pháp nào có khả năng xử lý chất thải. Hiện có 8 phi loại 200 lít chứa dầu thải để ở ngoài trời, đặc biệt ắc quy và dầu thải còn để lẫn lộn nhiều nơi trong xưởng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do Cụm Công nghiệp Phù Việt chưa có hệ thống kênh thoát thải, xử lý môi trường hợp quy chuẩn nên không riêng gì doanh nghiệp Bình Nguyên mà các đơn vị sản xuất trong cụm công nghiệp đang xả các chất thải phát sinh từ sản xuất trực tiếp ra khu vực ruông lúa lân cận.

Không dễ xử lý hậu quả

Theo khẳng định của cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh, sau khi lượng chất thải nguy hại được xả ra ngoài, tất cả khối lượng đất bùn, cây cỏ… đều bị nhiễm bẩn. Về nguyên tác, doanh nghiệp Bình Nguyên phải ký hợp đồng với một đơn vị có chức năng lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại. Quá trình thu gom khối lượng đất, bùn, cây… nhiễm bẩn phải có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Sau đó, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục lấy mẫu đất tại khu vực mương thoát bẩn để phân tích hàm lượng nhiễm bẩn, nếu đáp ứng yêu cầu thì quá trình thu gom sẽ được kết thúc.

Donh nghiệp Bình Nguyên phải thu hồi chất thải đã xả ra môi trường!

Không dễ xử lý hậu quả xả thải chất độc hại do DN Bình Nguyên gây ra

Rõ ràng việc thu gom chất thải nguy hại đang trở nên bức thiết, bởi theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Hiền Lương, kéo dài thời gian để chất thải nguy hại ngoài môi trường ngày nào thì nguy cơ ô nhiễm, lây lan ra các khu vực khác càng lớn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên địa bàn chưa có đơn vị nào đủ năng lực, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Do vậy, nếu doanh nghiệp Bình Nguyên không kịp thời liên hệ với các đơn vị có năng lực thu gom ở ngoại tỉnh, khi mưa xuống, hậu quả sẽ khôn lường!

Thượng tá Trần Ngọc Thăng – Phó phòng PC 49 cho rằng, với thực trạng lưu trữ và bảo quản chất thai nguy hại như hiện nay, bên cạnh việc nhanh chống khắc phục hậu quả ô nhiễm, doanh nghiệp Bình Nguyên cần sớm xây dựng hệ thống xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy trình, kỹ thuật. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Hình thức xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Nguyên sẽ được đưa ra khi PC49 hoàn thành việc thu thập các tài liệu liên quan và có kết quả phân tích mẫu dầu lẫn nước thải.

P.V

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP