Phóng sự - Ký sự

“Điều trị” bệnh nhân thủng màng nhĩ ở Hà Tĩnh: Người trong cuộc nói gì? (Bài 2)

Sau khi đã có bài phản ánh vào ngày 4/12 vừa qua với nội dung: “Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đi khám viêm tai do nấm, sau khi được bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) “thăm khám” vào chiều 26/11 thì được bác sỹ Hiếu giới thiệu về phòng khám tư của mình. Tại đây, “thăm khám” xong, bác sỹ đã “phán” là bệnh nhân thủng màng nhĩ…”. Về phía bệnh viện và bác sỹ “điều trị” đã lên tiếng…

Để tìm hiểu rõ thông tin sự việc, phóng viên VTOTO và Dailo.vn đã có buổi làm việc với ông Hoàng Thư – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ và Bác sỹ Hiếu – người trực tiếp “thăm khám” bệnh nhân Hạnh.

Trả lời về vụ việc bệnh nhân Phan Thị Hạnh bị “thủng màng nhĩ” tại phòng khám tư của Bác sỹ Hiếu, ông Hoàng Thư cho biết: “Phải đối thoại giữa 2 bên để làm rõ sự việc này, phải đứng trung gian tìm hiểu sự việc xảy ra tại phòng khám BS Hiếu để nhìn nhận 1 cách khách quan, trung thực hơn. Phòng khám ngoài giờ nên kiểm tra đúng quy trình, nên tạo điều kiện công khai minh bạch để mọi bệnh nhân, mọi người hiểu rõ. Ai sai người đó phải chịu hoàn toàn trước pháp luật, tránh trường hợp bệnh nhân vu oan cho bác sỹ bệnh viện có thể xảy ra, phải nhìn nhận từ 2 bên, phải có bằng chứng xác thực”.

ghjh

Ông Hoàng Thư – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ trao đổi với PV

“Lãnh đạo bệnh viện sẽ trao đổi và làm việc trực tiếp với bác sỹ Hiếu và bệnh nhân Hạnh để làm rõ sự việc xảy ra. Hiện tại cần động viên và quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn. Mong báo chí đồng hành trong sự việc này để góp phần sáng tỏ công minh vụ việc”. – ông Thư cho biết thêm.

Trao đổi với Bác sỹ Hiếu, người trực tiếp “thăm khám” cho bệnh nhân Hạnh, bác sỹ Hiếu phủ nhận: “Sự việc bệnh nhân phản ánh là hoàn toàn không đúng, trước tiên tôi làm rất nhẹ nhàng để vệ sinh sạch sẽ ngoài tai, tôi lấy cục bông phía trong ra ngoài, lau chùi phía ngoài chứ không chọc ngoáy vào trong. Sau đó bệnh nhân yêu cầu rửa tai sạch sẽ, tôi thấy lỗ thủng và cho bệnh nhân xem nội soi, còn việc thủng khi nào thì tôi không biết…”.

Bác sỹ Hiếu phủ nhận sự việc bệnh nhân phản ánh

Khi Phóng viên hỏi bác sỹ Hiếu việc lỗ thủng màng nhĩ theo chiều ngang hay dọc bao nhiêu cm? Khi đeo đèn vào có thể thấy lỗ thủng bằng mắt thường ko? Thì bác sỹ Hiếu nói là cái đó tôi khám tôi thấy lỗ thủng thôi, chứ lỗ thủng theo chiều nào thì tôi không rõ.

Trong khi đó, phía gia đình nạn nhân, chồng chị Hạnh – anh Hà Quốc Việt thì cho biết: “Chiều 26/11, tôi đưa vợ đến bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ để khám, khi vào khoa Tai Mũi Họng thì được bác sỹ Hiếu trực tiếp thăm khám. Sau khi Bác sỹ Hiếu nội soi xong thì nói là: Cái này là viêm tai ngoài do nấm, ở đây không đủ điều kiện máy móc để làm, ngoài giờ đến phòng khám riêng của bác làm cho, ở đó đầy đủ trang thiết bị máy móc hơn. Vào 19h cùng ngày, tôi đưa vợ đến phòng khám của bác sỹ Hiếu để khám, tại đây bác sỹ Hiếu lấy một cây sắt dài khoảng 15cm, ở đầu quấn bông rồi chùi vào tai vợ tôi, được một lúc vợ tôi kêu rất đau và choáng, lúc đó bác sỹ có ngừng lại rồi sau đó dùng đèn soi tiếp, rồi bác sỹ nói là thủng màng nhĩ rồi. Tôi có hỏi bác sỹ là tại sai lại thủng màng nhĩ, hôm qua bọn cháu mới khám ở bệnh viện ở Vinh, bác sỹ có kết luận là chỉ bị viêm tai thôi mà. Thì bác sỹ Hiếu nói là tôi không biết, lúc đó bác sỹ lấy máy nội soi chỉ cho tôi chỗ thủng rồi bác sỹ nhỏ thuốc rồi bảo thanh toán hết 150 nghìn đồng cả tiền nội soi và tiền thuốc (một lọ thuốc nhỏ).

Phòng khám của bác sỹ Hiếu tại nhà riêng

Tuy nhiên, trước khi đến phòng khám của Bác sỹ Hiếu, vào ngày 25/11/2015, chị Phan Thị Hạnh đã khám tại phòng khám đa khoa, trường ĐH Y khoa Vinh. Tại đây, Thạc sỹ, Bác sỹ Tạ Thị Minh đã chẩn đoán: Viêm tai (P) do nấm và viêm tai ngoài, bác sỹ đã hút mủ và nội soi. Tối 26/11, chị Hạnh đến khám tại phòng khám của Bác sỹ Hiếu. Và trưa ngày 27/11, chị Hạnh quay lại phòng khám đa khoa, trường ĐH Y khoa Vinh gặp bác sỹ Tạ Thị Minh, sau khi khám lại, bác sỹ Minh khẳng định: “Sao hôm trước không thủng màng nhĩ mà giờ lại thủng rồi. Hôm trước Bác có nội soi cho vợ cháu, cháu có xem đó, chỉ bị viêm tai ngoài thôi, bác làm công khai chứ có dấu diếm gì đâu, bác sỹ còn nói đây là do ngoại lực tác động chứ không phải tự nhiên mà thủng”.

Phiếu xét nghiệm của phòng khám đa khoa, trường ĐH Y khoa Vinh thì bệnh nhân Hạnh chỉ bị viêm tai do nấm

Như vậy, theo phiếu xét nghiệm huyết học, phiếu xét nghiệm sinh hóa máu, đơn thuốc… của phòng khám đa khoa, trường ĐH Y khoa Vinh vào ngày 25/11 , thì việc bệnh nhân Phan Thị Hạnh phản ánh là có cơ sở.

Sự việc vẫn còn nhiều khuất tất, hé lộ nhiều nguyên nhân bất thường sẽ được tiếp tục làm rõ.

Quốc Khánh – Bùi Trung/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP