Pháp luật

Điều tra nghi án thiếu nữ bị cưỡng ép quan hệ tình dục trong quán karaoke

Ngày 5/9, báo Giao thông dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn của một đối tượng với trẻ vị thành niên tại quán karaoke.

Đối tượng là V.V.D. (SN 1988), trú tại huyện Bình Giang (Hải Dương).

Ảnh minh họa


Theo báo Hải Dương Online, đơn trình báo của công dân thể hiện, vụ việc xảy ra khoảng 1h ngày 1/9, tại quán karaoke ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang). Nạn nhân là em Đ.B.O. (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái).

Theo trình báo, thời điểm trên, em O. bị D. cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Em O. đã chống cự quyết liệt, hô hoán, đẩy được đối tượng D. ra và chạy đến báo với chủ quán.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình an ninh trậ tự, theo báo VietNamNet, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng đang điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên dùng vũ lực hiếp dâm ở bờ đê gần nhà.

Trước đó, tối ngày 27/8, bé gái 14 tuổi trên đường về nhà, khi đi đến bờ đê thuộc thôn Vĩnh Phúc (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao dí vào cổ bé gái để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hoảng sợ, bé gái chống cự, kêu cứu. Sau đó, nam thanh niên này dùng tay bóp vào miệng bé gái thì bị bé cắn trúng tay. Sau sự việc, gia đình bé gái đã trình báo cơ quan công an.

Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm là H.H.Q. (SN 1993, trú thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Phúc Thăng, bước đầu xác định bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Hưng xác nhận đối tượng H.H.Q. là công dân sinh sống tại địa phương, đã bị công an tạm giữ.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP