Thể thao

Điểm danh những VĐV nhiều tiền thưởng nhất SEA Games 31

Sau những tháng ngày khổ luyện, thi đấu cống hiến để mang vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games 31, giờ là lúc VĐV tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào với những buổi lễ vinh danh, trao thưởng.

Theo thống kê, trong số 960 VĐV đoàn Việt Nam dự SEA Games 31 có tới 47 người giành từ 2 HCV trở lên.

Nguyễn Huy Hoàng môn bơi là nam VĐV giàu thành tích nhất với 4 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội, phá 2 kỷ lục. Cùng giành 5 HCV như Huy Hoàng là nữ tay chèo Phạm Thị Hương (canoeing, 3 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội).

Nguyễn Huy Hoàng (5 HCV) nhận tiền thưởng nhiều nhất đoàn Việt Nam tại SEA Games 31


Xếp sau lần lượt là Trần Hưng Nguyên (bơi, 3 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội, 2 kỷ lục), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3 HCV cá nhân, 1 kỷ lục).

Cùng 3 HCV còn có Trương Thị Phương (canoeing), Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Thành Lộc, Phạm Thị Thu (lặn), Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao), Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thuý Vo (aerobic).

Danh sách các VĐV giành 2 HCV có tới 32 người, tiêu biểu như Dương Thuý Vi (wushu), Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (điền kinh), Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Thị Phương (karate), Trần Quốc Cường (bắn súng)...

Theo quy định thưởng của Chính phủ, mỗi VĐV giành HCV-HCB-HCĐ tại SEA Games sẽ nhận thưởng tương ứng 45-25-20 triệu đồng, phá kỷ lục nhận thêm 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam "thưởng nóng" mỗi VĐV 10 triệu đồng/HCV, 5 triệu đồng/HCB, 3 triệu đồng/HCĐ.

Xét trên quy định của Nhà nước và của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, "kình ngư" Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất với khoảng 250 triệu đồng. Xếp sau là Nguyễn Thị Phương (230 triệu đồng), Trần Hưng Nguyên (210 triệu đồng), Nguyễn Thị Oanh (185 triệu đồng)...

Cùng với đó, các VĐV còn nhận thêm khoản thưởng từ địa phương, đơn vị chủ nhà, nhà tài trợ riêng (nếu có) cùng các Mạnh Thường Quân...

Đơn cử như các VĐV của thể thao Hà Nội sẽ cùng chia nhau khoản 17,4 tỉ đồng tiền thưởng của UBND thành phố dành cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại SEA Games 31; tay vợt Nguyễn Đức Tuân (1 HCV đơn nam môn bóng bàn) sẽ cùng đồng đội ở tuyển bóng bàn quốc gia chia nhau 300 triệu tiền thưởng từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam; hay như VĐV Hoàng Nguyên Thanh nhận thưởng "nóng" 100 triệu đồng ngay khi giúp điền kinh Việt Nam lần đầu vô địch marathon SEA Games...

Đây là sự ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng cho những VĐV đã nỗ lực hết sức, hi sinh, cống hiến để mang vinh quang về cho Tổ quốc, góp phần vào một kỳ SEA Games thành công của chủ nhà Việt Nam.

Đề xuất trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 VĐV xuất sắc

Từ trái qua: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh, Trần Hưng Nguyên


Mới đây, Bộ VH,TT&DL đã đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với 4 VĐV xuất sắc nhất đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 vừa qua gồm: Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 5 HCV), Nguyễn Thị Hương (canoeing, 5 HCV), Trần Hưng Nguyên (bơi, 4 HCV), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3 HCV).

Cùng với đó, 21 cá nhân và 2 tập thể được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 305 cá nhân được đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP