Xã hội

Đi thuyền ra hồ cho cá ăn, hai anh em mồ côi bị đuối nước thương tâm

Ngày 5/1, Huyện ủy Đắk Tô (Kon Tum) thông tin đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân khiến hai 2 anh em tử vong tại xã Tân Cảnh.

Thông tin từ UBND xã Tân Cảnh, sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm thì vào khoảng 9h ngày 5/1, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai anh em ruột là A Liên (21 tuổi) và A Đại (18 tuổi, cùng ngụ xã Chư Hreng, TP Kon Tum) tại đập thủy lợi Đắk Rơ Ngát (thuộc địa bàn xã Tân Cảnh, xã Đắk Rơ Nga và xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô).

Trước đó, chiều 1/1, A Liên và A Đại chèo thuyền ra đập thủy lợi cho cá ăn thì bị lật thuyền, rơi xuống nước mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.

Đập thủy lợi nơi hai anh em ruột bị đuối nước tử vong (Ảnh: V.B)


Tuy nhiên do mặt hồ rộng, nước sâu khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng ngày 5/1, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai anh em.

Được biết, hai anh em ruột A Liên và A Đại từ TP Kon Tum lên làm thuê với nghề chăm nuôi cá tại hồ thủy lợi Đăk Rơ Ngát (huyện Đăk Tô). Hoàn cảnh gia đình hai anh em rất khó khăn và bị mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP