Tin Hà Tĩnh

Đang đi bộ, người đàn ông Hà Tĩnh bị rắn độc cắn hoại tử chân

Người đàn ông ở Hà Tĩnh đang đi bộ trên đường thì bị rắn độc cắn, nọc độc phát tác khiến bàn chân bị hoại tử.

Ngày 27/8, trả lời VTC News, ông Nguyễn Đức Vinh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, một người đàn ông trên địa bàn vừa bị rắn độc cắn nguy kịch.

Nọc độc rắn phát tác khiến bàn chân ông Tuế bị hoại tử.

Theo ông Vinh, vào khoảng 23h ngày 15/7, trong lúc đi bộ về nhà, ông Nguyễn Trọng Tuế (SN 1962, xóm Hồ Phượng, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị rắn độc cắn vào chân, nọc độc phát tác khiến bàn chân bị hoại tử.

"Sau khi bị rắn cắn ông Tuế không biết, lúc về nhà thấy bàn chân tím tái và đau nhức, lúc đó gia đình liền đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì bàn chân bắt đầu hoại tử", ông Vinh nói.

Hiện sức khỏe ông Tuế dần ổn định, đang được các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) theo dõi, điều trị.

Trước đó, một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trong lúc đang ngồi xem tivi cũng bị rắn hổ mang bò vào nhà cắn ở chân. Đến sáng hôm sau, gia đình mới phát hiện và đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện thì bàn chân đã bị hoại tử.

Các chuyên gia cảnh báo vào giai đoạn chuyển mùa, nhiều loài rắn độc thường xuất hiện vào ban đêm để đi kiếm mồi, vì vậy người dân phải chú ý khi đi lại trong đêm tối.

Người dân cần vệ sinh sạch sẽ khu vực sinh sống, tránh môi trường ẩm ướt là điều kiện thích hợp cho rắn độc trú ngụ.

Tác giả: PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: Hà Tĩnh , rắn độc cắn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP