Trong nước

Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao làm việc với huyện Can Lộc

Đoàn công tác của cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao vừa có buổi làm việc với huyện Can Lộc về vấn đề người di cư làm ăn, sinh sống ở  nước ngoài. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Bùi Huy Cường – PCT UBND huyện, đại diện một số phòng, ban, ngành liên quan.

hatinh24h

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực tế một số hộ dân có người đi lao động ở Lào, Thái Lan tại xã Xuân Lộc, đoàn công tác Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao đã được nghe báo cáo về công tác xuất  khẩu lao động của huyện Can Lộc. Toàn huyện hiện có trên 6.800 người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó tập trung vào các thị trường chủ yếu như Thái Lan, Lào, Đài Loan, Malaysia…Việc xuất khẩu lao động cùng với giải quyết việc làm đã đem lại nguồn ngoại tệ góp phần phát triển kinh tế của các địa phương trên địa bàn huyện. Tuy nhiên hiện có khoảng 69,32% số lao động đi XKLĐ không có hợp đồng dẫn đến nhiều hệ lụy như: vi phạm pháp luật, tai nạn lao động, hủy bỏ hợp đồng lao động…Những nội dung nay sẽ là căn cứ để đoàn đánh giá, nhìn nhận cụ thể, sát thực hơn về vấn đề đi cư, XKLĐ, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cũng như các chính sách hỗ trợ kịp thời cho công dân khi gặp khó khăn, tai nạn, rủi ro ở nước ngoài.
Phương Mai – Anh Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP