Phóng sự - Ký sự

Cứu lấy núi Hồng – Sông La: Kỳ 8. Cơ quan chức năng có muốn cứu Núi Hồng?

Liên quan đến vấn đề cấp giấy phép và quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho các mỏ khai thác đá hoạt động trên địa bàn, Tamnhin.net đã có cuộc trao đổi với ông Trần Doãn Sáng, giám đốc Sở TN&MT và ông Hoàng Văn Quảng, phó giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh.

Sở TN&MT: “Không cấp phép những vùng có giá trị về văn hoá, lịch sử?”Thưa ông! Nhiều người dân sống ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân cho rằng, trong thời gian qua UBND tỉnh đã cấp quá nhiều giấy phép cho các mỏ đá hoạt động đã dẫn đến tình trạng quá mức, với tư cách là cơ quan tham mưa cho tỉnh ông nghĩ sao về vấn đề này?Sở TN&MT với tư cách là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc cấp giấy phép cho các mỏ khai thác đá tôi khẳng định rằng, chúng tôi chỉ tham mưu cấp phép các mỏ nằm trong vùng đã được quy hoạch mà thôi.Trong quá trình khai thác các chủ mỏ đá đã thực hiện vấn đề đảm bảo môi trường như thế nào, thưa ông?Hầu hết khi cấp phép các chủ mỏ đá đều kí cam kết sẽ đảm bảo về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do một vài nguyên nhân trong quá trình hoạt động họ đã vi phạm, nhưng không đáng kể.

Ông Sáng cho rằng các mỏ được cấp đều nằm trong vùng quy hoạchYêu cầu của Sở TN&MT là các mỏ đá này phải có nước phun sương để chống bụi nhưng mùa hè này nước dùng phục vụ cho sinh hoạt còn chẳng có nói gì đến việc phun để chống bụi.Khi đoàn kiểm tra đến thì họ đảm bảo những cam kết nhưng khi không có đoàn kiểm tra thì một vài HTX thực sự chưa nghiêm túc.Núi Hồng không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà cùng với Sông La nó còn là một biểu tượng đẹp, có giá trị tinh thần to lớn của người Hà Tĩnh nhưng với tình trạng khai thác đá ồ ạt đang diễn ra như hiện nay thì liệu sẽ dẫn đến những hệ luỵ gì, thưa ông?Chắc chắn cảnh quan sẽ không còn giữ được nguyên sơ, 99 ngọn non Hồng sẽ bị tác động. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu chúng tôi sẽ đề xuất không cấp phép cho các mỏ ở những vùng có giá trị về lịch sử và văn hoá.Sở Công thương: “Vẫn còn nhiều bất cập tại các mỏ khai thác đá”Trong thời gian qua Sở Công thương đã tiến hành những biện pháp nào để quản lí VLNCN tại các mỏ đá?Chúng tôi đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lí và sử dụng VLNCN như kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất kho, nhập kho VLNCN, thực hiện nổ của đơn vị, đồng thời cử cán bộ chuyên phối hợp với các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ, đột xuất một số doanh nghiệp sử dung VLNCN để hướng dẫn chuyên môn, phát hiện những sai sót, nhằm khắc phục kịp thời và xử lí những vi phạm trong việc quản lí và sử dụng VLNCN.
Ông Hoàng Văn Quảng cho rằng vẫn còn nhiều bất cập tại các mỏ khai thác đáĐầu tháng 7/2010, Đoàn kiểm tra Liên Bộ về VLNCN đã có chuyến đi kiểm tra tại các mỏ đá ở Hà Tĩnh, kết quả của đợt kiểm tra này như thế nào thưa ông?Trong đợt kiểm tra các mỏ khai thác đá vừa qua Đoàn phát hiện còn có khá nhiều bất cập như phần lớn các giám đốc điều hành tại các mỏ không đáp ứng được; một số đơn vị còn bố trí những người làm việc liên quan VLNCN không có trình độ chuyên môn phù hợp; để vật liệu quá hạn theo quy định; bố trí không đủ lực lượng bảo vệ canh gác kho bảo quản VLNCN; không thực hiện đúng phương án nổ mìn đã được phê duyệt; không đăng ký sử dụng VLNCN kịp thời…Ngoài ra, Đoàn còn phát hiện nhiều HTX khai thác đá ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân vi phạm các lỗi như để kho thuốc nổ sát khu dân cư, ụ xây không đảm bảo an toàn. Theo qui định thì mỏ và kho chứa mìn phải cách nhà dân 1000m, nếu có ụ chắn an toàn thì tối thiểu cũng phải 500m nhưng nhiều mỏ đã không thực hiện đúng quy định này.Các HTX khai thác đá ở đây cũng rất tuỳ tiện trong việc nổ mìn, theo qui định thì 0,35kg mìn cho 1m3 đá nhưng để có khối lượng đá khai thác được nhiều các HTX đã cho nổ theo khối lượng mìn lớn.Qui trình khai thác lẽ ra phải từ trên xuống, đằng nay các mỏ đá lại khai thác từ dưới lên nên rất dễ dẫn đến sập mỏ. Trong chuyến đi thực tế tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân Tamnhin.net đã phát hiện ra một số mỏ và kho chứa mìn nằm quá sát khu dân cư, việc sử dụng mìn không đúng quy trình tại các mỏ đá đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ông nghĩ sao về vấn đề này?Những điều mà các anh phản ánh đều đúng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá phức tạp nên không thể giải quyết ngay được.
Nhiều công nhân ngồi ngay trên kho chứa mìn trong giờ làm việcVí như mỏ đá của HTX Minh Tân trước đây do các cá nhân riêng quản lí nhưng sau đó các hộ này hợp tác lại với nhau thành HTX để cùng khai thác. Hiện HTX này có đến 15 điểm khai thác khác nhau nên vấn đề quản lí là rất khó khăn. Ngày 14/4, một vụ tai nạn mìn cũng đã xẩy ra khiến hai công nhân bị chết cũng là do họ thực hiện không đúng quy trình vận chuyển mìn.(Còn tiếp)
Hà Vy – Lê Thông

Tamnhin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP