Tin trong nước

CSCĐ trắng đêm truy tìm kẻ giết 4 người ở Yên Bái

Cảnh sát cơ động được trang bị súng ngắn, AK, áo giáp, chó nghiệp vụ… Họ đi ôtô, xe máy và leo bộ khắp núi rừng để truy lùng tung tích nghi phạm giết 4 người tại Yên Bái.


Cảnh sát cầm súng lên đường truy bắt kẻ giết 4 người

Cảnh sát cơ động được trang bị súng ngắn, AK, áo giáp, chó nghiệp vụ… Họ đi ôtô, xe máy và leo bộ khắp núi rừng để truy lùng tung tích nghi phạm giết 4 người tại Yên Bái.

22h30 ngày 13/8, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chủ trì buổi họp, giao nhiệm vụ cho 9 tổ CSCĐ, với gần 30 cán bộ được tăng cường tham gia phá vụ thảm sát 4 người xảy ra ở xã Lâm Giang, huyên Văn Yên.
22h30 ngày 13/8, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chủ trì buổi họp, giao nhiệm vụ cho 9 tổ CSCĐ, với gần 30 cán bộ được tăng cường tham gia phá vụ thảm sát 4 người xảy ra ở xã Lâm Giang, huyên Văn Yên.
Họ là những chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ - cợ động Công an tỉnh Yên Bái, được cử xuống hiện trường hỗ trợ lực lượng cơ sở.
Họ là những chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ – cợ động Công an tỉnh Yên Bái, được cử xuống hiện trường hỗ trợ lực lượng cơ sở.
23h30 ngày 13/8, CSCĐ mặc áo giáp, nạp đạn vào súng chuẩn bị lên đường.
23h30, CSCĐ mặc áo giáp, nạp đạn vào súng chuẩn bị lên đường.
Theo tướng Chiêm, suốt đêm nay, cảnh sát sẽ bám rừng, bám núi cao hiểm trở, chốt chặn ở nhiều xã, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, điểm dừng chân trên cao tốc hay bến đò… để phát hiện, bắt giữ nghi phạm khi xuất hiện.
Theo tướng Chiêu, suốt đêm 13, rạng sáng 14/8, cảnh sát sẽ bám rừng và núi cao hiểm trở, chốt chặn ở nhiều xã, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, điểm dừng chân trên cao tốc hay bến đò… để phát hiện, bắt giữ nghi phạm khi xuất hiện. “Chiến sĩ làm nhiệm vụ phải chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm, nước uống để nằm vùng liên tục trong một tuần” – giám đốc công an tỉnh giao nhiệm vụ.
Theo mệnh lệnh được quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, nếu phát hiện nghi phạm, lực lượng thực thi nhiệm vụ phải kiên trì động viên, kêu gọi hắn ra đầu thú. Cảnh sát phải tránh gây sức ép khiến cậu ta chống trả, tự sát, gây bất lợi cho công an.
Theo mệnh lệnh được quán triệt, nếu phát hiện nghi phạm, lực lượng thực thi nhiệm vụ phải kiên trì động viên, kêu gọi hắn ra đầu thú. Ngoài ra cần tránh gây sức ép khiến nghi phạm chống trả, tự sát, gây bất lợi cho công an.
Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái căn dặn, nghi phạm bỏ trốn khả năng mang theo súng kíp và và dao, do vậy CSCĐ phải đề phòng hắn chống trả.
Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái căn dặn, nghi phạm bỏ trốn khả năng mang theo súng kíp và và dao, do vậy CSCĐ phải đề phòng bị chống trả.
0h30 ngày 14/8, chốt chặn đầu tiên đổ bộ xuống một khu vực vắng vẻ thuộc địa bàn xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Theo đại tá Nguyễn Đức Vỹ
0h30 sáng 14/8, chốt chặn đầu tiên đổ bộ xuống một khu vực vắng vẻ thuộc địa bàn xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Theo đại tá Nguyễn Đức Vỹ – Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ – cơ động Công an tỉnh Yên Bái, CSCĐ được yêu cầu rà soát kỹ các lán nương trong đêm, kịp thời phát hiện nghi phạm có thể lẩn trốn, đặc biệt lưu ý hắn có thế ghé qua nhà người thân hoặc nhà nạn nhân thăm dò tình hình.
Các điểm giao nhận chiến sĩ được ghi chép cụ thể để tiện giám sát, thông tin báo cáo, chỉ đạo.
Tới mỗi điểm giao nhận chiến sĩ, chỉ huy đơn vị ghi chép cụ thể, giao nhiệm vụ để tiện giám sát, thông tin báo cáo và chỉ đạo. “Anh em được yêu cầu làm việc xuyên đêm, không được rời vị trí đã được phân công”, trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ – cơ động nói.
Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị đèn pin, lương khô, vũ khí các loại để trấn áp tội phạm trong trường hợp hắn manh động. “Chiến sĩ làm nhiệm vụ phải chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm, nước uống để có thể nằm vùng liên tục trong 1 tuần” - giám đốc công an giao nhiệm vụ.
Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị đèn pin, lương khô, vũ khí các loại để trấn áp phòng trường hợp tội phạm manh động. Trong ảnh: CSCĐ rà soát một điểm nghi vấn hung thủ giết 4 người ở Yên Bái có thể ghé qua.
Theo đại tá Vỹ
Trong đêm tuần tra đầu tiên, tổ công tác do đại tá Nguyễn Đức Vỹ chỉ huy đã dừng kiểm tra nhiều trường hợp nghi vấn. Tới đâu, gặp ai cảnh sát cũng tìm kiếm, dò hỏi thông tin về nghi phạm 26 tuổi đang lẩn trốn.
2h30 sáng 14/8
2h30 sáng 14/8, tổ CSCĐ này đã tuần tra qua địa bàn 7 xã thuộc huyện Văn Yên. Lực lượng thực thi nhiệm vụ đã lùng sục nhiều nơi lẩn khuất, các tuyến đường gom giáp cao tốc Hà Nội – Lào Cai… để truy bắt nghi phạm nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. 3h cùng ngày, theo đại tá Vỹ, các chốt trực báo cáo chưa thu thập thêm được manh mối của nghi phạm.

Việt Đức – Mạnh Thắng/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP