Tin Hà Tĩnh

Công nhận Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm có truyền thống từ lâu đời, là nét văn hóa tín ngưỡng của ngư dân xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các xã quanh vùng theo nghề đi biển.

Sáng 21-4, UBND xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng “Chứng nhận Lễ hội Cầu Ngư làng Cam Lâm là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Liên.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân cùng đông đảo người dân.

Lễ hội cầu ngư được tổ chức vào tháng Giêng

Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm, gắn liền với đền Đông Hải thuộc thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên, thờ Đông Hải Đại Vương - cá Ông (cá voi).

Đây là lễ hội có truyền thống từ lâu đời, là nét văn hóa tín ngưỡng của ngư dân xã Xuân Liên và các xã quanh vùng theo nghề đi biển đánh bắt hải sản.

Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức một cách trang trọng gồm lễ tế tại đền và lễ rước Đông Hải Đại Vương ra biển để cầu mưa thuận, gió hòa, biển nhiều tôm cá, ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn, may mắn.

Phần hội được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian, các đêm diễn xướng văn nghệ dân gian như: trò Kiều, dân ca ví, giặm...

Bên cạnh bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội còn tạo không khí vui tươi, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong nghề biển, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Một số hình ảnh lễ rước bằng chứng nhận và lễ hội cầu ngư

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP