Trong nước

Công đoàn ngành GTVT tham gia dâng hương, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ

Đoàn đã đi  theo đường Hồ Chí Minh để viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Bá Thước (tại khu phố Đồng Tâm, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa); Nghĩa trang liệt sĩ Truông Kè  trên đường 7 (ở huyện Yên Thành) tỉnh Nghệ An; Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (ở huyện Đô Lương, Nghệ An); Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh; trên đường hành trình vào Quảng Bình,  đoàn công tác đã đến thăm và thắp hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dâng hương tại nghĩa trang Long Đại, đây là nghĩa trang quy tập những chiến sỹ giao thông vận tải và TNXP đã hy sinh (TCty Cienco4 chịu trách nhiệm chăm lo quản lý); trên đường 20 Quyết Thắng và Đoàn đã dâng lễ thắp hương cho các liệt sỹ đã hy sinh tại hang 8 cô. Tiếp theo đó, Đoàn đã viếng thăm và dâng hương tại nghĩa trang Vạn Ninh, Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành Cổ – Quảng Trị…

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27.7.1947- 27.7.2016) và 71 năm Ngày truyền thống ngành GTVT (28.8.1945 – 28.8.2016), Đoàn công tác Bộ GTVT, Công đoàn GTVT VN do đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn GTVT dẫn đầu cùng đoàn công tác  đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, TNXP hy sinh tại 12 nghĩa trang liệt sĩ tại 5 tỉnh bắc miền Trung.
Đoàn đến dâng hương các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.
Đoàn đến dâng hương các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Trở về sau chuyến viếng thăm các anh hùng liệt sĩ, trao đổi với các CBCĐ trong ngành GTVT, đồng chí Đỗ Nga Việt – Chủ tịch CĐ GTVT VN nhắn nhủ: “Trong mỗi chúng ta hôm nay được sống, được học tập, được làm việc, được tư do, hạnh phúc đều nhờ vào công lao của các thế hệ đi trước, trong đó có sự hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ. Do đó, trong cuộc sống và trong công tác, chúng ta hãy cố gắng hết mình hơn nữa vào từng việc mà mình làm, để xứng đáng những gì mà các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến cho tổ quốc”.

QUỐC THẾ (CĐ GTVT VN)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP