Hà Tĩnh Bình Yên

Công an phường Trần Phú: Góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn

Lực lượng còn thiếu, địa bàn rộng là đặc điểm chung của các đơn vị Công an cấp phường ở Thành phố Hà Tĩnh. Thế nhưng, trong thời gian qua CBCS công an phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo tốt ANTT ở cơ sở…

CBCS Công an phường Trần Phú triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn

Tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và sơ kết công tác Quý I của Công an Thành phố Hà Tĩnh; Phường Trần Phú là một trong những phường được lãnh đạo Công an Thành phố ghi nhận, đánh giá cao về những thành tích và kết quả đã đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng với Công an Thành phố giữ vững ANTT trên địa bàn.

Phường Trần Phú nằm cạnh QL 1A, là cửa ngõ trung tâm của Thành phố Hà Tĩnh. Phía Nam giáp phường Hà Huy Tập, phía Đông giáp phường Nguyên Du- Bắc Hà; phía Bắc giáp xã Thạch Trung phía Tây giáp Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh; Có 9 khối phố là địa bàn có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã tác động không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn. Để giữ vững ANTT trên địa bàn trong thời gian qua CBCS Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo tốt ANTT ở cơ sở.

 
Đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Công an phường Trần Phú

Theo thiếu tá Nguyễn Tiến Bình – Trưởng Công an phường Trần Phú trong những tháng đầu năm 2014, tình hình ANTT trên địa bàn phường luôn đảm bảo ổn định, không để đột xuất bất ngờ xảy ra. Để có được kết quả đó cán bộ, chiến sỹ ngày cũng như đêm, bám địa bàn, bám cở sở chủ động nắm chức mọi tình hình liên quan đến ANTT; trực tiếp  tham gia và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiến chính trị lớn nhỏ diễn ra trên địa bàn; phối hợp Công an Thành phố, các tổ chức, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tích cứu tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; chủ động giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ quần chúng nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án cảm hóa giáo dục đối tượng tù tha về địa phương, xây dựng khối phố không có ma túy… được cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh, công an Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Công an phường Trần Phú đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Chỉ tính riêng trong Quý I/2014 Công an phường đã điều tra xử lý 12 vụ, 22 đối tượng; trong đó đề nghị khởi tố 5 vụ, 09 đối tượng; lập hồ sơ xử lý hành chính 7 vụ, 13 đối tượng, phát trên 7,5 triệu đồng; phát hiện bắt giữ 02 vụ, 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy… Điển hình, ngày 10/2/2014 tại nhà anh Trường Đình Nghĩa ở 59A đường Vũ Quang đã bị kẻ gian đột nhập, phá tủ lấy đi 5 triệu đồng và một số tài sản. Công an phường đã tập trung lực lượng tiền hành điều tra, chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt giữ tên Nguyễn Quốc Bắc, sinh1992 ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên – Nghệ An là thủ phạm đã gây ra vụ trộm trên, thu hồi lại toàn bộ tài sản. Nét nổi bật của Công an phường trong thời gian qua là đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân, đảm bảo thông thoáng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến tiếp xúc, làm việc, giảm được phiền hà đối với nhân dân. Đơn vị đã làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, bàn giao tiếp nhận thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng cho 139 trường hợp trên địa bàn, quản lý tốt các hoạt động cho thuê nhà trọ trên địa bàn. Chất lượng Cảnh sát khu vực không ngừng được nâng cao, phục vụ tốt công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó Công an phường Trần Phú thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc một cách sâu rộng, có chiều sâu, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với lực lượng Bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra, kiểm tra  hành chính; tham gia bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, tham gia tuần tra kiểm soát giao thông, bảo vệ môi trường, vận động nhân dân nộp pháo, giải quyết các vụ việc xẩy ra ở cơ sở như: các vụ gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn trong nhân dân. Đơn vị đã  phối hợp chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết và thực hiện Luật ATGT, phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục duy trì mô hình địa bàn không sử dụng biển quảng cáo di động ; phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị mở nhiều đợt ra quân thiệt lập lại trậ tự đô thị; qua đó đã giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè, họp chợ trái phép; trong đó tập trung vào các điểm  phức tạp về TTCC như đường Trần Phú, Hàm Nghi, Hồ Phi Chấn, đường Nguyễn Thị Minh Khai…góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Văn Hùng – PX15

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP