Thạch Hà

Công an huyện Thạch Hà: Bắt giam đối tượng chém bị thương 2 người

Ngày 06/01/2014, Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Nguyễn Văn Vượng (Sinh năm 1985), ở Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh về tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 104 – Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Được biết, trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 23/11/2013, Phan Văn Châu (sn 1987, ở thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà) khi đi đám cưới về đến quán cắt tóc của chị Thủy (thuộc thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh) để gặp một người bạn, tại đó Châu đã gặp 05 người thanh niên đều ở Làng Khe (thuộc thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là Tâm, Hùng, Hải, Hưng và Diệu. Do mâu thuẫn từ trước, sau khi lời qua tiếng lại được một lúc Châu bức xúc, ấm ức bỏ ra về và đến nhà Nguyễn Văn Vượng (sn 1985 – người ở cùng thôn) để nhờ đến “xử lý” nhóm thanh niên đó. Nghe Châu nói xong Vượng “nổi máu anh hùng” tỏ ra rất tức tối, đi thẳng vào bếp lấy một thanh kiếm tự tạo bỏ vào trong áo rồi cùng Châu đến quán cắt tóc. Đến nơi Châu liên tục chửi bới nhóm thanh niên Làng Khe đang đứng trong quán, thấy thái độ hống hách của Châu thì Hưng từ trong quán bước ra, ngay lập tức Châu đã dùng viên gạch đang cầm trên tay ném thẳng về phía Hưng, thấy vậy Vượng cũng rút ngay thanh kiếm từ trong người ra lao vào chém tới tấp vào người Hưng, bất ngờ bị chém vào đầu Hưng bỏ chạy, Vượng tiếp tục đuổi theo và chém thêm một nhát vào chân phải của Hưng. Tiếp đó, Vượng quay trở lại quán cắt tóc thấy Diệu đang đứng ở đó, thấy “khó chịu” Vượng tiếp tục lao tới chém Diệu. Thấy Hưng và Diệu bị thương Vượng liền bỏ ra về.

 
Đối tượng Nguyễn Văn Vượng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc trên. Đến ngày 06/01/2014 Công an huyện Thạch Hà đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Vượng – người gây ra vụ việc trên. Tại cơ quan điều tra với những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được cùng với kết quả giám định pháp y về tỷ lệ thương tật của anh Diệu là 10% và Hưng là 11,8%, Nguyễn Văn Vượng đã cúi đầu nhận tội. Vượng nói: “Chỉ vì muốn giúp bạn nhưng do không suy nghĩ chín chắn đã để xẩy ra những hậu quả đáng tiếc…”.

Đây tiếp tục là một trong những thành tích mà Công an huyện Thạch Hà lập được trong đợt cao điểm ra quân thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Giám đốc Công an tỉnh phát động.

Thu Hiền – CA huyện Thạch Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP