Tin Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh: Phát hiện "doanh nhân" từ thiện giả danh phóng viên Báo Thanh tra

Cơ quan An ninh, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa lập biên bản tạm giữ giấy tờ, phương tiện cá nhân "doanh nhân" Nguyễn Sơn Trường (SN 1974), mạo danh phóng viên của Báo Thanh tra.

Thẻ giả mang tên Nguyễn Sơn Trường. Ảnh: LHC


Đối tượng bị lập biên bản tên Nguyễn Sơn Trường, nguyên quán Can Lộc, Hà Tĩnh, hiện đang làm chủ một doanh nghiệp ở Bình Phước.

Theo Công an Hà Tĩnh, vào khoảng 13h ngày 25/9/2024, "doanh nhân" Nguyễn Sơn Trường đi trên xe đầu kéo có dán logo đoàn từ thiện hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Trên đường về (theo hướng Bắc vào Nam) đến địa phận Hà Tĩnh gặp đội cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì tự dừng lại và xuống xe xuất trình giấy tờ, xưng là phóng viên Báo Thanh tra và đề nghị hỗ trợ.

Giấy công tác giả của Nguyễn Sơn Trường xuất trình với Công an. Ảnh: LHC


Sau khi xem giấy công tác và thẻ cơ quan ghi tên Nguyễn Sơn Trường, nhận thấy có nhiều bất thường nên Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã gọi điện thoại cho Trưởng Văn phòng miền Nam của Báo Thanh tra xác minh sự việc.

Nhà báo Nguyễn Xuân Thành xác nhận, Văn phòng miền Nam Báo Thanh tra không có phóng viên nào tên là Nguyễn Sơn Trường.

Ngay sau đó, Tổ Cảnh sát giao thông đã báo cáo đến Cơ quan An ninh, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Sơn Trường.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận, bản thân làm chủ doanh nghiệp ở miền Nam vừa đi hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Trường thú nhận không phải là phóng viên Báo Thanh tra, các giấy tờ sử dụng là giả.

Cơ quan An ninh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ liên quan và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Bộ luật Hình sự

Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

- Người nào sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

+ Có tổ chức;

+ Phạm tội 2 lần trở lên;

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

+ Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

+ Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, người nào làm giả con dấu, tài liệu của của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu mức cao nhất là 7 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 đồng.


Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: Báo Thanh Tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP