Pháp luật

Con rể mang xăng đến nhà bố vợ tự thiêu sau khi cãi nhau với vợ

Sau khi cãi nhau với vợ, ông Hoạt cầm một can xăng dung tích lớn đến nhà bố vợ bật lửa tự thiêu chính mình.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ tự thiêu. Ảnh: Người Đưa Tin

Một vụ tự thiêu đã xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Xuyên (65 tuổi) ở xóm Nam Châu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khiến 2 người bị bỏng nặng.

Danh tính 2 nạn nhân bị bỏng là Lê Văn Hoạt (37 tuổi, trú tại xóm 6, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu) và Nguyễn Văn Chẩn (28 tuổi, trú tại xóm Nam Châu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu). Cả hai đều đang được điều trị tại bệnh viện.

Báo Người Đưa Tin dẫn lời ông Nguyễn Minh Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ông Dưỡng chia sẻ: “Ngày 13/10, ông Lê Văn Hoạt có mâu thuẫn gia đình từ trước với vợ là bà Nguyễn Thị Huệ. Khoảng 16h cùng ngày, ông Hoạt cầm 1 căn xăng 5 lít sang nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Xuyên tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu để hăm dọa đòi tự thiêu chính mình.

Thấy con rể có hành vị như vậy, ông Xuyên liền giằng can xăng ném ra vườn. Ngay sau đó, ông Hoạt chạy ra vườn nhặt lại rồi đổ lên người và bật lửa tự thiêu”.

“Ngay sau khi châm lửa, anh Nguyễn Văn Chẩn (em trai của bà Huệ) lập tức vào dập lửa cứu ông Hoạt cũng bị cháy lan, khiến cả hai người điều bỏng nặng”, ông Dưỡng cho biết thêm.

Theo báo Tiền Phong, anh Chẩn bị bỏng từ phần bụng trở xuống đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu. Còn ông Hoạt bị bỏng toàn thân, phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hải Hậu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP