Pháp luật

Cô gái bị khủng bố tinh thần, dọa giết để ép trả nợ thay anh trai

Người anh vay tiền nhưng chưa trả đủ thì bỏ trốn nên chủ nợ quay sang khủng bố tinh thần, đe dọa ép cô em gái phải trả thay.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao nghi can Lê Bá Quân (26 tuổi, quê Hà Nội) cho Công an quận 5, TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Lê Bá Quân

Điều tra của công an xác định, khoảng tháng 5/2017, Quân cho cho anh S. (ngụ TPHCM) vay mượn 120 triệu đồng, 2 bên thỏa thuận trả góp cả vốn và lãi trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên anh S. chỉ mới trả được 57 triệu đồng thì mất khả năng chi trả nên bỏ trốn.

Không tìm được anh S., Quân quay sang người em cùng mẹ khác cha của anh S. là chị Đ., buộc chị này phải trả khoản nợ thay.

Chị Đ. không đồng ý thì Quân dọa giết, tạt mắm tôm vào nhà để khủng bố tinh thần.

Trước sự uy hiếp, đe dọa của Quân, chị Đ. đề nghị trả giúp cho anh S. 30 triệu đồng, phần còn lại sẽ trả dần.

Trưa 28/11, khi Quân xuất hiện tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) để nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Tác giả: Thảo Trần

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP