Trong nước

Cập nhật thông tin mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 gây mưa lớn trong mấy ngày qua, nước sông lên nhanh dẫn đến một số huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị thiệt hại nặng nề.

Trong số những huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Hương SơnTheo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, đến nay toàn huyện đã bị ngập úng 120 ha ngô đông, 20 ha rau, 3 tấn cá tại xã Sơn Trung; 4 ha chè, 4 ha mía, 2 ha sắn tại xã Sơn Kim 2… Ước tính tổng giá trị thiệt hại bước đầu lên tới 1,114 tỷ đồng.Một số xã đang đứng trước nguy cơ bị cô lập như Sơn Phúc, Sơn Thủy và Sơn Mai.Trước tình trạng nước sông lên nhanh, sáng nay (20/9) một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã buộc phải cho học sinh nghỉ học giữa chừng về nhà để đảm bảo an toàn.Đến nay đã có 290 hộ dân thuộc 2 huyện bị cô lập, trong đó Vũ Quang 220 hộ Hương Sơn 70 hộ.Vào lúc chiều qua mưa lớn làm sạt lở đất khiến Quốc lộ 8A đoạn km 82+050 (thuộc khe Kẹm, thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1) khiến con đường huyết mạch nối tỉnh Hà Tĩnh và nước bạn Lào bị tắc trong nhiều giưg liền.Đứng trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND huyện Hương Sơn đã ban hành Công điện khẩn số 22/CĐ-UBND ngày 18/9/2013 về tập trung chỉ đạo ứng phó cơn bão số 8. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đã triển khai các phương án, chỉ đạo các địa phương kịp thời có biện pháp ứng phó theo phương án đã được phê duyệt, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây.
Rất nhiều trường bphải cho học sinh nghỉ học vì nước lũ lên nhanh
Rất nhiều hộ dân đã bị cô lập bởi lũSợ nước song lên nhanh người dân đã dắt trâu, bò lên vùng cao tránh lũ.Nhiều cơ quan hành chính cấp xã đã bị cô lập trông như những ốc đảo










cầu treo; hà Tĩnh


Nước sông Ngàn Phố dâng cao, huyện Hương Sơn đã thiệt hại ban đầu do mưa lũ.


cầu treo; hà Tĩnh


cầu treo; hà Tĩnh


cầu treo; hà Tĩnh


Người dân Sơn Giang chèo thuyền trên sông, bất chấp nguy hiểm để vớt củi, gỗ.



Cầu tràn Phố Châu – Sơn Giang ngập nặng khiến giao thông bị chia cắt

Thêm một số hình ảnh lũ lụt trên địa bàn các xã: Sơn Phúc, Sơn Thủy, Sơn Bằng:

Hương Sơn: 20 trường cho học sinh nghỉ học do nước lũ lên nhanh

Hương Sơn: 20 trường cho học sinh nghỉ học do nước lũ lên nhanh

Hương Sơn: 20 trường cho học sinh nghỉ học do nước lũ lên nhanh

Hương Sơn: 20 trường cho học sinh nghỉ học do nước lũ lên nhanh

Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của cơn bão số 8 đã khiến lượng đất đá khổng lồ sạt xuống, phủ kín tại km 82+050 QL 8A cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 3 km về phía nội địa.


Tình trạng sạt lở nguy hiểm đã khiến các phương tiện lưu thông từ cửa khẩu xuống nội địa (và ngược lại) bị ách tắc kể từ 16h chiều ngày 19/9.



cầu treo; hà Tĩnh


Khối lượng đất đá khổng lồ tiếp tục sạt lở phủ kín QL8A khiến giao thông bị chia cắt – Ảnh: CTV


cầu treo; hà Tĩnh



Trên 10 phương tiện và hơn 100 hành khách đã phải ở lại Cửa khẩu vì tắc đường – Ảnh: CTV




Nước sông Ngàn Sâu ở huyện Hương Sơn lên cao gây ngập cục bộ


Mưa lớn còn gây ngập úng 120 ha ngô đông (ở các xã: Sơn Tiến, Sơn Tân, Sơn Hồng, Sơn Thịnh, thị trấn Phố Châu, Sơn Trường, Sơn Tây, Sơn Quang, Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Diệm); 20 ha rau, 3 tấn cá tại xã Sơn Trung; 4 ha chè, 4 ha mía, 2 ha sắn tại xã Sơn Kim 2… Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước khoảng 1,114 tỷ đồng.


Nhiều trường học ở huyện Hương Sơn đã buộc phải cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 20/9 vì nước lũ lên nhanh. Trong số các trường buộc phải nghỉ học có 9 trường mầm non (ở các xã: Sơn Hồng, Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Tiến, Sơn Tân, Sơn Ninh, Sơn Hòa, Sơn Thịnh, Sơn An) và một cụm trường thuộc xã Sơn Trung. 6 trường tiểu học (TH) buộc phải cho học sinh nghỉ: TH Sơn Hồng, TH Sơn Phúc, TH Sơn Hòa, TH Sơn Tiến, TH Sơn Mai và TH Sơn Thịnh. 3 trường THCS cũng cho học sinh nghỉ học gồm: THCS Thủy – Mai, THCS Nguyễn Khắc Viện, THCS Sơn Tiến.



Nhiều tuyến đường liên xã ở huyện Hương Sơn bị chia cắt



Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCBL huyện Vũ Quang, mưa lũ đã gây ngập úng một số đoạn đường liên thôn đi Đức Lĩnh 2, Đức Bồng, đường Ân Phú – Cửa Rào đoạn qua Cầu Giồng (xã Đức Giang) và đoạn từ đường mòn Hồ Chí Minh đến xã Hương Thọ, cô lập trên 220 hộ dân.


Hiện nay, nước lũ trên sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu ở Vũ Quang đang tiếp tục dâng cao, có nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng. Ban chỉ huy PCBL huyện Vũ Quang đã ban hành 2 công điện, phân công các thành viên trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, nắm bắt tình hình và triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.




Tiếp tục cập nhật…

Tổng hợp nhiều nguồn

  Từ khóa: Thụy Điển , Kéo dài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP