Can Lộc

Can Lộc: Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Cuộc sống bị đảo lộn vì rác

Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Bãi rác này nằm ở bắc Nghèn (phía bắc cầu Nghèn) thuộc tổ dân phố 3, khối 12, thị trấn Nghèn.

Khi ấy, bãi rác vẫn là một vùng đất trũng, ban đầu chỉ có một vài hộ dân mang rác tới đây đổ. Sau đó, thị trấn lấy vùng này làm bãi đổ rác tạm thời để giải quyết vẫn đề trước mắt. Và cũng kể từ đó, đây được xem như bãi rác của thị trấn Nghèn. Mọi rác thải sinh hoạt đều đổ về đây.

“Núi rác” ngày một phình to ra

Nhưng kể từ khi rác thải của thị xã được thu gom về đây xử lý thì mọi thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn, mùi hôi thối, ruồi nhặng mang đủ thứ bệnh truyền nhiễm.

Ông Hoàng Đình Nhiệm, nhà cạnh bãi rác phản ánh “Từ ngày bãi rác quá tải, vào mùa hè ruồi nhặng sinh sôi rất nhanh, hầu hết nhà phải đóng cửa kín mít suốt ngày. Nếu có đi đâu về thì cũng phải cầm theo cành cây để xua đuổi ruồi nhặng không chúng lại bay theo về nhà. Mùa mưa thì rác thải theo dòng nước trôi vào nhà dân. Nhất là nếu có lũ lụt thì tình tạng càng tồi tệ hơn. Còn khi người ta đốt rác thì khỏi phải nói, khói đèn ùn ùn kéo vào nhà dân, có đóng cửa cũng không ăn thua”.

Ông Hoàng Đình Nhiệm trình bày bức xúc với PV

Một người dân khác bức xúc “Lúc đầu tôi nghe tin là sẽ di dời bác rác nên mới mua đất và dựng nhà ở đây được khoảng 1 năm. Ai ngờ đến bây giờ mà vân chưa thấy động tĩnh gì. Rác thì một ngày một nhiều lên, còn xử lý thì chẳng thấm vào đâu. Hễ trời nắng hay gió mạnh, mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc, ai mà chịu nổi. Nếu biết trước có cảnh này, ngày trước tôi đã không mua đất ở đây”.

Được biết, vào năm 2011, người dân tổ dân phố 3 đã từng lập ráo chắn, ngăn không cho xe chở rác tiếp tục đổ vì bãi rác quá tải. Khiến cho hàng chục xe chất đầy rác xếp hàng kéo dài tới tận quốc lộ 1A. Chỉ sau khi chính quyền thị trấn Nghèn xuống làm việc và hứa giải quyết thì người dân mới cho xe vào đổ rác. Thế nhưng, một thời gian sau, mọi việc lại tái diễn.

Rác tràn lên cả bờ đê

Được hình thành cách đây khoảng 20 năm, bãi rác bắc Nghèn có diện tích chỉ khoảng nửa hecta nhưng lại chứa rác cho 19 thôn xóm, 50 cơ quan, đoàn thể (10 trường học, 3 chợ, 1 bệnh viện) cùng một số xã lân cận.

Công suất chứa rác tại đây không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế, khiến bãi rác trở nên quá tải. Mỗi ngày, hàng tấn rác được đưa về từ khắp nơi. “Núi rác” càng phình to, tràn lên cả trên con đê ngăn mặn, kéo dài hàng trăm mét.

Lượng rác đổ về đây ngày một tăng lên

Ông Trần Văn Lệ, khổi phố trưởng khối 12, thị trấn Nghèn chia sẻ “Bãi rác bắc Nghèn nằm trên đất của khối 12 với hơn 180 hộ, nhưng 58 hộ dân của tổ dân phố 3 chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Đặc biệt là cảnh ô nhiễm nghiêm trọng từ mặt đất, bầu không khí và nguồn nước”.

Việc bãi rác thị trấn gây ô nhiễm trầm trọng như vậy đã khiến cho người dân trong thôn hết sức bức xúc, bà con nhân dân đã rất nhiều lần viết đơn kiến nghị để gửi lên các cấp chính quyền địa phương mong được giải quyết nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phản hồi tích cực nào từ các cấp lãnh đạo, ông Lệ cho biết thêm.

Đốt rác khiến khói bụi bay vào khu dân cư

Trao đổi với Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Huy Vượng, giám đốc HTX môi trường thị trấn Nghèn cho hay “Một năm có khoảng từ 3 – 4 nghìn m3 rác đổ về bãi rác. Trước đây, cứ 15 ngày là chúng tôi phải thuê máy ủi san lấp rác một lần. Rác được xử lý bằng cách châm lửa đốt và đào hố chôn. Chúng tôi phải đốt rác vào buổi tối, việc đốt rác như vậy khiến cho khói bụi bay vào nhà dân gây ô nhiễm nhưng nếu không làm thế thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Vào mùa mưa không thể đốt được, việc đào hố chôn thì cũng chỉ giải quyết được một phần, khiến cho rác tràn lên cả bờ đê. Trước tình trạng đó, tôi đã đề nghị chính quyền huyện Can Lộc nhanh chóng đóng cửa bãi rác bắc Nghèn và tìm phương án thích hợp để giải quyết tình trạng rác ứ đọng.

P.Chính – V.Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP