Chăm sóc sức khỏe

Can Lộc: 150 đối tượng được tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Vừa qua, BTV Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện tổ chức tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho trên 150 đối tượng vị thành niên, thanh niên ở 7 xã có mô hình là: Thượng Lộc, Thiên Lộc, Đồng Lộc, Sơn Lộc, Vĩnh Lộc, Trung Lộc, Tùng Lộc.

Các nội dung tư vấn gồm: tư vấn về tâm sinh lý, tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn; các biện pháp tránh thai; làm mẹ an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh; phòng ngừa có thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn, phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa bạo lực tình dục…Đồng thời tổ chức khám như: khám thể lực, khám lâm sàng và siêu âm cho các đối tượng.

Khám, siêu âm cho các ĐVTN

Qua các buổi tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân nhằm cung cấp kiến thức và tuyên truyền về sức khỏe, hỗ trợ thay đổi hành vi, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững, nâng cao chất lượng giống nòi cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Trần Thu Hoài –  BT Chi đoàn TT Y tế dự phòng huyện

* Ban Thường vụ Huyện đoàn Can Lộcra mắt mô hình kinh tế tổng hợp do đồng chí Nguyễn Dũng (1994) thuộc chi đoàn Đại Đồng xã Mỹ Lộc làm chủ. Mô hình được anh xây dựng trên diện tích 1.5 hecta bao gồm: 2.500 gà con các loại, 100 đôi bồ câu, 5 con bò. Hiện anh đang đầu tư kinh phí làm chuồng nuôi lợn thương phẩm, hồ nuôi cá, vườn trồng cây ăn quả và trong thời gian tới sẽ tiếp tục huy động vốn từ các nguồn để mở rộng thêm quy mô của trang trại.


Bước đầu mô hình của anh có 2.500 gà con các loại, 100 đôi bồ câu, 5 con bò

Trong thời gian qua, các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ xuất hiện ngày càng nhiều tại Can Lộc. Qua đó, thể hiện vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong phong trào xung kích xây dựng nông thôn mới.

Huyện đoàn Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP