Bộ GD-ĐT công bố cách chấm thi THPT Quốc gia 2017
Năm nay, thí sinh thi 5/6 môn thi, bài thi theo hình thức trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện trên máy tính.
Bộ GD-ĐT công bố cách chấm thi THPT Quốc gia 2017
Năm nay, thí sinh thi 5/6 môn thi, bài thi theo hình thức trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện trên máy tính.
Thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học năm 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 20/4. Các thí sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các Sở GD trước 20/5.
Có giấy báo nhập học vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng chàng trai mồ côi Hoàng Văn Sơn (trú tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa) có thể phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thiếu thốn không đủ tiền cho em theo học.
Hai thủ khoa của hai khối A và B cùng thuộc lớp 12A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) được xem là sự trùng lặp hiếm trong mùa thi. Lớp 12A1 có thủ khoa, á khoa và thí sinh trên 27 điểm nhiều nhất cả nước.
Những ngày qua ông Nguyễn Văn Thanh (ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định) tất bật cầm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng về việc con gái ông là thí sinh Nguyễn Thị Mai Hoài (sinh năm 1997, số báo danh DQN007491) không đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 1 do không được cộng điểm ưu tiên.
Đợt 2 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 đã khép lại từ ngày 7/9. Ghi nhận từ các trường cho thấy do chỉ tiêu dồi dào, thí sinh đã thể hiện quyền lựa chọn trường đến phút cuối với những tính toán chắc chắn vì còn nhiều trường, nhiều ngành hợp với sở thích. Trong số các trường tiếp tục xét tuyển đợt 3 tới đây, chủ yếu sẽ là những trường đại học địa phương, đặc biệt là các trường ngoài công lập do vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Nhiều trường công bố điểm chuẩn Ngày 9/9, Trường ĐH Điện lực đã chính thức công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển bổ sung, nhiều ngành học có mức điểm chuẩn từ 25 – 25,5. Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cũng đã thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ ĐH với mức điểm từ 15 – 21 ở bậc ĐH tùy theo từng ngành học: Còn với hệ CĐ trường này lấy ở mức 12 điểm cho các ngành tuyển sinh. Ở phía Nam, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM công bố điểm trúng tuyển xét tuyển đợt 2, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học có điểm trúng tuyển là 19,25 điểm; Quản trị kinh doanh tổng hợp là 19 điểm; Tài chính – Ngân hàng là 19 điểm; Kế toán lấy 18,75 điểm và Công nghệ kỹ thuật môi trường lấy 18,25 điểm. Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển của đợt 2 tuyển sinh ĐH, CĐ 2015, hầu hết các ngành đều lấy ở mức 16 điểm, một số ít ngành lấy mức 17 – 18 điểm. Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM đưa ra mức điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung các ngành hệ ĐH từ mức 15 – 18 điểm, còn điểm chuẩn các ngành hệ CĐ là 12 điểm. Theo lịch, từ ngày 10/9 là thời điểm các trường công bố điểm trúng tuyển đợt 2 xét tuyển ĐH, CĐ 2015. Nhiều trường cho biết sẽ hoàn tất việc tuyển sinh trong ngày này, nhưng cũng sẽ có trường tiếp tục tuyển sinh cho đến hết chỉ tiêu đã xây dựng trong các đợt tuyển sinh các nguyện vọng bổ sung tiếp sau. Vẫn còn nhiều chỉ tiêu và đa dạng các ngành đào tạo ở đợt tuyển sinh tiếp theo. Tuy nhiên, số trường ĐH công ở Trung ương sẽ gần như không còn, đợt 3 tới đây sẽ chủ yếu là trường ĐH địa phương và trường ngoài công lập. Tiếp tục rộng cửa nguyện vọng sau ở ngoài công lập Trong số các trường ngoài công lập, ĐH Thăng Long là trường hiếm hoi tuyển gần hết chỉ tiêu của đợt 2 trên tổng số hơn 900 chỉ tiêu bổ sung. Được biết, đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ có những hồ sơ ảo vì thí sinh cùng lúc được nộp vào 3 trường nên ĐH Thăng Long đã gọi nhập học với số lượng cao hơn chỉ tiêu để trừ số ảo. Nhưng vẫn còn nhiều trường khác với sự đa dạng về ngành nghề và chỉ tiêu rộng cửa cho người học chọn như: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trường đào tạo đa ngành; sau khi kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên, trường này còn khá nhiều chỉ tiêu dành cho đợt bổ sung sau. Hay như Trường ĐH Dân lập Phương Đông tuyển trên 1.400 chỉ tiêu trong đợt bổ sung cũng cho biết tiếp tục tuyển bổ sung ở nhiều ngành đào tạo. Các ĐH khác như Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Hòa Bình… và nhiều trường ĐH, CĐ nữa chắc chắn sẽ tuyển bổ sung ở các ngành học cho đợt tuyển sinh bổ sung tiếp sau cho đến hết chỉ tiêu đã xây dựng. Ở phía Nam, tình hình xét tuyển bổ sung ở nhiều trường số hồ sơ nộp đều lớn hơn chỉ tiêu còn lại. Như ở Trường ĐH Công nghệ TPHCM, số hồ sơ nộp vào trường này đã lớn hơn nhiều so với số chỉ tiêu gọi nhập học còn lại là 3.150 thí sinh. Hay như Trường ĐH Hoa Sen, số hồ sơ thu được ở nguyện vọng bổ sung cũng đã khá ổn. Tuy nhiên đa phần thí sinh vẫn dành sự ưu tiên cho các ngành thuộc khối kinh tế (hồ sơ nộp về đã gấp 2 – 3 lần so với chỉ tiêu cần tuyển), nhiều ngành khác nhận được rất ít hồ sơ, trong trường hợp những ngành ít hồ sơ nếu chỉ tiêu còn, trường sẽ tuyển nguyện vọng bổ sung đợt tiếp sau, có thể số lượng là rất ít. Cũng như các ĐH phía Bắc, ở phía Nam vẫn còn nhiều chỉ tiêu để thí sinh lựa chọn hoặc là trường ngoài công lập hoặc là các đại học địa phương ở những nguyện vọng tiếp sau. Nhận định tổng quan đợt xét tuyển vừa qua, nhiều chuyên gia tuyển sinh đều cho rằng sự đa dạng về hình thức tuyển sinh, cũng như nhiều trường tuyển nguyện vọng bổ sung đã giúp thí sinh chủ động trong việc chọn lựa ngành, trường học rất nhiều. Thí sinh vẫn thể hiện sự ham thích các ngành học liên quan đến kinh tế cũng thể hiện tâm lý xã hội. Còn với việc thí sinh vẫn ưu tiên chọn lựa các trường công lập không chỉ bởi học phí thấp hơn trường ngoài công lập mà còn là vấn đề chất lượng. Xã hội vẫn tin tưởng các trường công nhiều hơn về truyền thống đào tạo và sự ổn định chất lượng đào tạo. Minh chứng cho việc này là có những trường ngoài công lập đều đã hoàn thành việc tuyển sinh ở đợt xét tuyển bổ sung, những trường này đều có uy tín về chất lượng đào tạo với xã hội. Đối với đợt 3 tới đây, không còn nhiều lựa chọn ở những trường công lập, trường tốp trên, chắc chắn thí sinh sẽ tập trung quan tâm đến các ĐH địa phương và ĐH ngoài công lập. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, đợt 3 kỳ tuyển sinh năm nay sẽ tiếp tục ổn vì cũng như đối với ở đợt 2, thí sinh ở các địa phương đã thay đổi quyết định khi tìm đến các cơ sở 2 của các trường ĐH công lập thì ở đợt 3 này, thí sinh sẽ tìm tới các ĐH địa phương và trường ngoài công lập nhiều hơn. Do nhiều trường ngoài công lập và ĐH địa phương chủ yếu xét tuyển bằng học bạ và kết quả học tập phổ thông nên dự báo được đưa ra là các thí sinh không trúng tuyển ở đợt xét tuyển bổ sung đầu tiên sẽ thay đổi nguyện vọng về những trường này nhiều hơn cũng hoàn toàn có cơ sở. Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 2 trước ngày 10/9. Đợt 3, các trường nhận đăng ký từ ngày 11 – 21/9, công bố kết quả trước ngày 24/9. Đợt 4, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận đăng ký từ ngày 25/9 – 15/10 và công bố kết quả trước ngày 19/10. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20/10.
Chiều tối ngày 31/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã trực tiếp gọi điện chỉ đạo trường ĐH Y Dược Cần Thơ nhận thí sinh cầm biển kêu cứu vì đạt 26,5 điểm nhưng trượt đại học
Sáng 27/8, sau khi Học viện Khoa học Quân sự công bố điểm chuẩn chính thức, cô học trò nghèo Nguyễn Thị Phương (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) rất đỗi vui mừng khi biết mình đã đỗ ngành Ngôn ngữ Anh với 27,44 điểm, thừa điểm so với điểm chuẩn của ngành này là 26,81.
Với những trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển sinh trong các đợt nguyện vọng bổ sung.
Theo thông tin các trường ĐH, dự kiến trong ngày 23-24/8 sẽ công bố danh sách trúng tuyển đến thí sinh.
Đại học Lạc Hồng, Đại học Thăng long, Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM và một số trường khác đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.
Trái ngược với sự căng thẳng của những phụ huynh đưa con đi rút hồ sơ, những phụ huynh cùng con đi nộp hồ sơ ở thời điểm áp chót có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, dù vẫn không hết lo lắng.
Sau khi bàn bạc và thống nhất, Bộ GD-ĐT đã quyết định mức điểm tối thiểu đối với các tổ hợp xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì là 15,0 điểm.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2015, đã dự thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015, cần làm các bước như sau:
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, hiện Bộ đang tích cực xử lý dữ liệu và sẽ cố gắng để có thể đưa ra ngưỡng xét tuyển đầu vào sớm nhất.
Hôm nay ngày 20-7, hạn cuối các hội đồng thi phải chuyển toàn bộ dữ liệu điểm về Bộ GD-ĐT. Sau khi tổng hợp và xử lý, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi của tất cả các cụm thống nhất trong cùng thời điểm. Thí sinh sẽ biết điểm thi trước ngày 25/7.
Ủng hộ thi đánh giá năng lực
Qua tuần đầu chấm thi, theo nhận định của nhiều chuyên gia tuyển sinh, điểm thi của thí sinh cao, phổ điểm trải dài đều ở mức 5-6-7 điểm, thí sinh có điểm xuất sắc ít hơn mọi năm…Chính vì điều này làm công tác xét tuyển của nhiều trường đại học sẽ có nhiều biến động.
Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015, ông Trần Văn Nghĩa cho biết: Để xem nhanh điểm thi THPT quốc gia, các thí sinh cần vào cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.
Tính đến cuối ngày 7.7, nhiều cụm tổ chức thi đã tiến hành chấm bài thi được hơn 2 ngày. Theo nhận định chung, kết quả chấm phản ánh đúng phần nào dư luận đã dự đoán về đề thi, tuy nhiên có nhiều bất ngờ về điểm số…
Thủ tướng Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Một người đàn ông chạy xe máy đi ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Kiến, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) đã bị xe khách giường nằm tông chết tại chỗ.
Dự án Nhà máy sản xuất tấm ốp tường, băng công nghiệp và sản phẩm gia dụng từ nhựa Hoàng Thắng, tại Khu công nghiệp Gia Lách có tổng vốn đầu tư hơn 64,8 tỷ đồng, với công suất thiết kế khoảng 1.200 tấn sản phẩm nhựa và vật liệu xây dựng mỗi năm.
TikToker Lê Việt Hùng bị cáo buộc dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản của nhiều người.
Sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Công an phường Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hai nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân, gây bức xúc trong dư luận.
Trong lúc bố mẹ của 2 bé đi mua đồ tạp hóa thì thảm kịch xảy ra.
Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Lợi dụng sự sơ hở của gia chủ, Nguyễn Huy Hoàng ở Hà Tĩnh đã lẻn vào sân nhà rồi trộm chiếc xe máy điện.
Đến trước phiên toà, Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai là một trong những bị cáo có đóng góp tài chính lớn nhất để khắc phục hậu quả vụ án
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người bị cáo buộc dựng website giả mạo mô hình đầu tư khách sạn, hứa trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư rồi "đánh sập".
Nắng nóng đang mở rộng trên nhiều khu vực, trong đó Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C; đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chiều 6.4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hòa Thắng (khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Thuận cũ) khi xe khách 28 chỗ chở nhóm lao động bất ngờ lao xuống vực sâu gần hồ Bàu Trắng.
Với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Chiều 6-4, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.
Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Doãn Anh, ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó chủ tịch Quốc hội.
Ông Vũ Minh Châu của Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán trong quá trình kinh doanh.
Một cháu bé ở phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạp xe đi lạc theo quốc lộ 1 vào tới Quảng Trị. May mắn, tổ cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị đã kịp thời phát hiện và tìm được người thân đưa cháu về nhà.
Tổng số tiền các bị can nộp lại và bị tạm giữ trong quá trình điều tra hơn 100 tỉ đồng, trong đó riêng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỉ đồng.
Mẹ bỏ đi từ bé, cha cũng mất đã lâu, cháu Tuấn đang phải đối diện với nguy cơ mất chỗ dựa cuối cùng khi bà nội mắc bệnh hiểm nghèo.