Phóng sự - Ký sự

Bừng sáng mùa xuân biên cương

Trong tiết đại hàn cuối năm, trời rét ngọt, chiếc xe tuềnh toàng vượt qua những chặng đường cheo leo hiểm trở đưa chúng tôi đến với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Phóng tầm mắt từ xa đã thấy dãy núi Giăng Màn hùng vĩ hiện ra, lảng bảng mây bay. Trên những triền núi, khe suối, muôn loài hoa rừng khoe sắc nở trắng như mây, thắm vàng như ánh chiều tà mùa xuân. Mùa xuân tươi sáng của đất trời, của lòng người đang rạo rực bừng lên xua đi cái rét nơi biên thùy.



Đại úy Nguyễn Ngọc Nguyên, Trạm trưởng, người có nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua và đang được Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân năm 2010. Anh cho biết: Với chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm, giữ vững an ninh chính trị – TT ATXH trên địa bàn, những năm qua, đặc biệt là năm 2010, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hàng ngày có hàng ngàn lượt người qua lại. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải luôn thực hiện phương châm “Ngoài bình thường, trong chặt chẽ”, thực hiện tốt chức năng giám sát biên phòng sau thông quan, hướng dẫn điều hành người, phương tiện ra vào cửa khẩu Cầu Treo đúng quy định của pháp luật, đổi mới quy trình nghiệp vụ gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng thuận lợi trong xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế hiện nay. Năm 2010, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 246.718 lượt người trên 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, kiểm tra, kiểm soát an ninh cho 45.865 lượt phương tiện của các đoàn khách VIP, khách Caravan gồm 5 quốc tịch: Pháp, Hà Lan, Anh, Thái Lan và Trung Quốc. Qua quá trình kiểm chứng, lưu trữ dữ liệu XNC, trạm đã quản lý chặt chẽ các loại đối tượng thuộc diện cấm xuất, cấm nhập, các loại đối tượng có lệnh truy nã và sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả mạo để XNC trái phép. Năm qua, đơn vị đã phát hiện và xử lý kịp thời 69/113 đối tượng. Điển hình là ngày 6-11-2009, trạm đã bắt 2 đối tượng là Huang Weili, SN 1984 và Wang Limin, SN 1974 đều trú ở Tân Cương, Trung Quốc, sử dụng hộ chiếu giả để xuất cảnh; ngày 3-1-2010, trạm phát hiện bắt giữ 6 công dân Áp-ga-ni-xtan, 1 công dân Lào vượt biên trái phép để vào Lào đi Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, sau đó đến định cư ở Ô-xtrây-li-a; ngày 1-9-2010, bắt đối tượng Trịnh Cao Cường, SN 1976, trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An theo lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An…


Nói về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Trung úy Đồng Văn Hoàng, Đội trưởng đội kiểm soát phấn khởi cho biết: Năm 2010, đơn vị đã trực tiếp đấu tranh và tham gia đấu tranh thắng lợi 13 chuyên án, vụ án, bắt 22 đối tượng. Điển hình là ngày 12-3-2010, trạm đã bắt giữ đối tượng Ly Ly Su, SN 1966, quốc tịch Cam-pu-chia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu 1 súng ngắn K77 và 19 viên đạn; ngày 26-8-2010, phá thành công chuyên án “411L”, bắt quả tang Nguyễn Văn Chín, SN 1984, trú tại xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An, thu 4 bánh cần sa (trọng lượng 7,7kg); ngày 29-11-2010, phá chuyên án “14L”, bắt tên Chu Lơn Voong Vi Lay, SN 1967, ở bản Đangbala, huyện Xi Nạt, thủ đô Viên Chăn (Lào) vận chuyển 4kg cần sa và 0,2 gam hê-rô-in nhập cảnh qua cửa khẩu…

Kiểm tra phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Ảnh: Quang Hội

Đại úy Nguyễn Ngọc Nguyên cho biết thêm: Xác định cửa khẩu là cửa ngõ của Tổ quốc, là bộ mặt của quốc gia, đơn vị đã thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối “giữ vững nguyên tắc đối ngoại cơ bản” nên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng chốt trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Hiệp nghị về quy chế khu vực biên giới đất liền. Đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ, xử lí kịp thời mọi hành vi vi phạm trong khu vực biên giới cửa khẩu; tổ chức luyện tập thực binh kế hoạch chiến đấu bảo vệ cửa khẩu nhằm tăng thêm tình đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt, trạm luôn chủ động quan hệ phối hợp với đồn Công an 505 và các ngành hữu quan thuộc cửa khẩu quốc tế Nậm Fao (Lào), giúp bạn xây dựng kế hoạch chiến đấu, phòng thủ bảo vệ cửa khẩu, xử lí giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, không để trở thành điểm nóng trên biên giới.


Chúng tôi hiểu, ở một địa bàn đầy khó khăn phức tạp và nhạy cảm như vậy, để tránh được những “viên đạn bọc đường” đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không những phải cảnh giác, có lòng tự trọng cao, có nghiệp vụ sắc bén, mà đặc biệt là phải dựa vào dân, vì dân phục vụ. Trong đợt lũ vừa qua, ngoài tổ chức quyên góp, đơn vị đã kêu gọi và làm “cầu nối” với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nhân dân vùng lũ trên địa bàn và các huyện: Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê với số lượng hàng cứu trợ trị giá gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, trạm cùng với các đơn vị trong đồn BPCK quốc tế Cầu Treo trực tiếp vận động, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp, ủng hộ giai đoạn 2 chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” được 1,390 tỷ đồng. Với những thành tích xuất sắc năm 2009, trạm kiểm soát BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2010, được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen…


Chúng tôi chia tay với cán bộ, chiến sỹ đơn vị khi mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Các anh lại chuẩn bị hành trang sẵn sàng tiếp bước chặng đường mới cam go, phức tạp, khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Bởi bên các anh luôn có niềm tin của nhân dân gửi gắm…


Vân Đình-Anh Thi

Báo Biên Phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP