Tin Liên Quan

Biến mình thành tội phạm vì một cú… nhấp chuột

Những ngày gần đây, cư dân mạng được phen xôn xao về bài viết trên blog có tên Trúc Mai Xinh lấy tựa đề là “Quên đi chuỗi ngày cực nhọc đắng cay!”.

Người viết bài blog này tự thú nhận mình là gái gọi cùng những lời lẽ rất lâm ly. Kèm theo bài tự sự đó là hàng loạt số điện thoại của khách làng chơi được đăng tải. Giả danh gái mại dâm, tung hàng loạt số điện thoạiTrúc Mai là tên dùng để đi khách của chủ blog, và pass kèm theo là “Bạn anh mập”. Mục đích những gì mà blog viết thì cô ta “muốn trả lại cho các chị, các mẹ và những người vợ đã trót tin yêu người đàn ông bên cạnh mình”. Và người này cũng không quên kể qua hoàn cảnh của mình là do thiếu thốn tình cảm của người cha nên đã “có sở thích kết bạn với những người đáng tuổi bố mình”. Vì sở thích đó mà đã đẩy cô ta đên con đường mại dâm…Trong bài viết, điều đáng nói nhất là hàng trăm số điện thoại di động của khách làng chơi mà Trúc Mai đã từng phục vụ được đăng tải và một số còn kèm cả tên tỉnh, thành phố khá rõ ràng. Bài viết nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm chia sẻ, nhưng đa phần là tỏ sự phẫn nộ với bài viết vì “không biết thực hư thế nào, nhưng đã xâm phạm đời tư người khác”- như một bình luận nói.Tuy nhiên, những số điện thoại trong blog khi xác minh lại đa phần không liên lạc được hoặc là của phụ nữ. Cũng có số của một vài người đàn ông, nhưng họ hoàn toàn không hề hay biết gì về sự việc khi được hỏi. Tất cả chủ nhân những số điện thoại gọi được đó đều tỏ ra bực mình và mệt mỏi vì có quá nhiều người gọi đến vì việc trên.Rất nhiều người lên án bài blog này, vì cho rằng nó là chiêu PR của gái mại dâm. Một số bài bình luận thì còn cho rằng cần khởi tố hình sự với chủ nhân bài viết này vì đã xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác.Tung tin đồn thất thiệtHồi tháng 5, cư dân mạng vô cùng hoang mang lo lắng trước thông tin ba thiếu nữ bị rạch đùi liên tiếp bởi những kẻ xấu xảy ra trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Và tệ hại hơn nữa là những con dao lam dùng để rạch đùi thiếu nữ có nhiễm HIV.Tuy nhiên qua công tác điều tra xác minh của công an thì đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Công an thành phố Hà Nội đã tìm ra và bắt giữ được đối tượng tung tin đồn gây hoảng sợ trên đó là Nguyễn Khánh Thành (SN1986), trú tại ngõ Văn Chương, phường Linh Quang, Đống Đa, HN.Thành đã khai nhận khi lên mạng thấy thông tin 3 nữ sinh ở Hải Phòng bị rạch đùi bằng dao lam dính máu HIV, y thấy “hay” liền copy và chỉnh sửa thông tin lại là “nữ sinh Hà Nội bị rạch đùi” rồi đưa lên một diễn đàn trên mạng. Không ngờ thông tin này lan truyền một cách chóng mặt và làm nhiều người lo lắng. Hiện cơ quan công an đang xem xét có khởi tố hình sự Thành hay không.Tung “cảnh nóng” lên mạngTrước đó một chút, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của Trần Thị H.T (SN 1992), trú tại huyện nghi Xuân, Hà Tĩnh là sinh viên chuyên ngành sư phạm toán Đại học Hà Tĩnh tố cáo bạn trai cũ là Phạm Thanh Bình (SN 1992) cùng quê, đang là sinh viên HV Kĩ thuật mật mã (Bộ Quốc phòng) có hành vi làm nhục chị bằng cách đưa các hình ảnh nhạy cảm của cô lên mạng xã hội.Trước đó T và Bình quen nhau qua những lần giao lưu trên mạng xã hội facebook, sau đó nảy sinh tình cảm và có một thời gian yêu đương với nhau. Nhưng thời gian cuối năm 2012, do mâu thuẫn trong nhiều vấn đề nên cả hai đã chia tay nhau. Tuy không còn yêu nhau nhưng Bình vẫn tỏ ra ghen tức với T khi nghi ngờ cô có bạn trai mới và dọa sẽ tung những hình ảnh “kỉ niệm” nhạy cảm của hai người lên mạng.Tưởng bạn trai cũ chỉ dọa dẫm nên T cũng không bận tâm lắm. Chỉ đến khi thấy những hình ảnh nhạy cảm của mình trên trang facebook của Bình thì T mới giật mình và năn nỉ Bình gỡ xuống. Trái ngược, Bình tiếp tục tung những bức ảnh và những cảnh nóng hơn nữa lên mạng kèm theo những lời thóa mạ T. Cô nữ sinh vô cùng suy sụp và khủng hoảng trước sự việc trên nên đã quyết định làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, khôi phục các dữ liệu trên mạng đã bị xóa của Bình, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ việc, khởi tố bị can Phạm Thanh Bình về tội làm nhục người khác vì hành vi trên.Trước đó cư dân mạng cũng nhiều lần được chứng kiến cảnh phòng the của nhiều cặp đôi được tung lên mạng. Trong đó không ít những cô cậu còn mặc áo học sinh và chưa đến tuổi thành niên, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của các nhân vật trong clip.Cẩn thận và cảnh giác khi sử dụng InternetTheo luật sư Vũ Văn Thành -Trưởng văn phòng luật sư Luật Việt thì “đa số những hành động trên đều mang mục đích cá nhân xấu nhưng cũng có trường hợp do sự nhận thức kém của các bạn trẻ nên đã gây ra hậu quả”.

Luật sư Vũ Văn Thành, trưởng văn phòng Công ty cổ phần Luật Việt trao đổi với phóng viên.Cũng theo luật sư Thành thì những hành vi như đăng tải hình ảnh nhạy cảm của người khác mà không được sự đồng ý của họ, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy như clip sex, ảnh sex thì đều vi phạm pháp luật Việt Nam và sẽ bị xử lý theo điều 253 của Bộ luật hình sự, nặng thì xử lý hình sự phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu hành động đó gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới 7 năm. Nếu nhẹ thì có thể bị phạt tiền theo nghị định xử phạt hành chính số 75/ 2010/NĐ quy định từ 5-10 triệu đồng.Còn đối với một số hành vi như tung tin đồn nhảm, theo luật sư Thành thì: Việc đưa thông tin lên mạng viễn thông gây hậu quả nghiêm trọng nếu xác định được đối tượng thì sẽ bị xử lý theo điều 226 Bộ luật Hình sự phạt tiền từ 20 triệu trở lên và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề nếu có. Còn khi vi phạm vào quyền riêng tư của người khác thì sẽ bị xử lý theo điều 253 Bộ luật Hình sự như trên.Vì vậy những người sử dụng Internet cần hết sức cẩn trọng, chỉ với những hành động tưởng chừng như vô hại nhưng có thể dẫn tới vòng lao lý. Điều này phụ thuộc vào nhận thức nhất là của giới trẻ hiện nay khi Internet là một phần không thể thiếu, đặc biệt khi tham gia vào tham gia vào các trang mạng xã hội. Đừng tự biến mình thành “tội phạm” bằng những cú nhấp chuột đơn giản.

Lao Động

  Từ khóa: blog , gái bán dâm , Clip , Công nghệ cao

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP