Vòng quay Thể thao

Bị phạt 200 triệu, HAGL của bầu Đức lên tiếng phản pháo

Sau khi bị phạt 200 triệu đồng vì không cử đội U19 QG 2015, phía HAGL đã lên tiếng phản pháo. Đội bóng của bầu Đức cho rằng VFF và VPF cố tình làm khó họ bằng những quy định khác thường.

Doi bong cua bau Duc
VL giải U19 QG 2015 sẽ diễn ra từ 8/1/2015 đến 1/2/2015 thu hút sự tham dự của 20 đội bóng, trong đó có rất nhiều lò đạo tạo danh tiếng như SLNA, Hà Nội T&T, Đồng Tháp… Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không có HAGL – đội bóng của bầu Đức, nơi đang trở thành điểm sáng của đào tạo trẻ, sau thành công của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.
Tại giải U19 QG 2014, dù không cử được những ngôi sao sáng giá nhất ở Học viện HAGL-Arsenal JMG, quân bầu Đức cũng có được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Với việc không cử đội tham dự giải U19 QG 2015, HAGL nhận án phạt 200 triệu đồng từ VFF và VPF. TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 đã được Tổng cục TDTT phê duyệt, bắt đầu từ mùa giải 2015, các CLB tham dự giải VĐQG bắt buộc phải có 4 đội bóng tham gia đầy đủ các cấp độ U21, U19, U17 và U15 hàng năm. Nếu CLB nào không đủ số lượng đội trẻ tham dự giải theo quy định sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định kỷ luật của VFF, cụ thể là phạt 200 triệu đồng”.

Ngay sau khi nhận thông báo về án phạt, CLB HAGL đã lên tiếng phản pháo. Lãnh đạo đội bóng phố núi cho biết, họ không dự giải U19 QG 2015 là do bị VFF và VPF làm khó, không phải cố ý bỏ giải.
 “Chúng tôi không đủ quân số để tham dự bởi cách làm việc thiếu nhất quán của VFF và VPF. Giải U19 2014 quy định các cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau tham dự, vì thế giải 2015 phải là cầu thủ sinh năm 1996. Thế mà, ngày 1/12 vừa qua, BTC ra văn bản yêu cầu các cầu thủ phải sinh năm 1997 trở về sau mới được tham dự”, GDĐH CLB HAGL Huỳnh Mau bức xúc.
Ông Mau cho biết, VFF và VPF thay đổi điều lệ quá gấp khiến HAGL không kịp trở tay, bởi từ vài tháng nay họ đã chuẩn bị cho lứa cầu thủ sinh năm 1996 tham dự giải. Không chỉ riêng HAGL mà cả 2 đội bóng Quảng Nam và Bình Định cũng gặp khó do việc thay đổi độ tuổi bất ngờ của BTC.
“Nếu VFF và VPF phạt HAGL thì là vô lý. Chúng tôi đã gửi văn bản nói rõ lý do không tham dự là vì không đủ quân số. Lỗi không phải ở chúng tôi, bởi VFF và VPF không có văn bản thông báo từ sớm để chúng tôi chuẩn bị”, ông Mau nói thêm.

Giang Thanh

(Bóng đá toàn cầu)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP